– Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, miền Bắc sẽ rét đậm như hiện nay ít nhất đến giữa tháng 1. Ngành nông nghiệp đang lo lắng vì rét đậm, rét hại có thể sẽ khiến sức khỏe hoa màu, vật nuôi bị ảnh hưởng.

HTML clipboard Cắn răng chịu rét tập làm "hot girl"
Chống chọi với giá rét ở nơi lạnh nhất VN
"Trang điểm" cầu trăm tuổi giữa giá rét
Rét đậm, người nhập viện gia tăng
Phát khóc vì chờ taxi ngày rét
Sắm ôtô đưa con đi học dịp giá rét
Chịu giá rét, teen run rẩy học cách... lãng mạn

Ngày 3 và 4/1, rét đậm, rét hại chỉ ảnh hưởng mạnh nhất đối với khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Song kể từ sáng sớm nay (6/1), sau khi đón nhận đợt không khí lạnh tràn về từ đêm qua (5/1), toàn bộ miền Bắc và Thanh Hóa đã rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ của Hà Nội đo được tại trạm Láng là 11,7 độ. Các khu vực vùng núi cao nhiệt độ giảm mạnh như Trùng Khánh (Cao Bằng) lạnh 6,5 độ; Ngân Sơn (Bắc Kạn) lạnh 7,4 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lạnh 8,4 độ.

Dự báo cho thấy từ ngày 6/1 trở đi, khu vực vùng núi Tây Bắc nhiệt độ thấp nhất chủ yếu dao động từ 9-12 độ, có nơi xuống dưới 6 độ (như các địa danh vừa nêu ở trên). Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động từ 12-15 độ.

Trong khi đó, các tỉnh Đông Bắc Bộ còn lạnh hơn (do không khí lạnh lệch đông) với nền nhiệt thấp nhất từ 7-10 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động từ 10-13 độ.

Rét đậm sẽ kéo dài đến giữa tháng 1
Hình thái thời tiết như hiện nay sẽ duy trì đến hết 10/1. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Bắt đầu từ ngày 11/1, một đợt không khí lạnh nữa sẽ tiếp tục tràn về, gây rét đậm, rét hại”.

Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ khiến nền nhiệt giảm mạnh từ 2-3 độ, trời tiếp tục rét đậm, rét hại kèm theo mưa phùn nhỏ trên diện rộng.

Đợt rét này sẽ kéo dài đến giữa tháng 1/2011. Sau đó thời tiết miền Bắc sẽ ấm dần lên nhưng nhiệt độ cũng sẽ không cao hơn là bao.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến thời điểm này, Bộ chưa nhận được báo cáo nào từ các địa phương về thiệt hại gia súc gia cầm hay hoa màu do rét đậm, rét hại.

Tuy nhiên, trước diễn biến rét đậm rét hại sẽ tiếp tục còn kéo dài và cường độ có xu hướng mạnh hơn, Cục Chăn nuôi đã có công văn gửi UBND các tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan ban ngành liên quan triển khai các biện pháp chống rét, chống đói cho gia súc gia cầm đồng thời thực hiện hỗ trợ cho các gia đình có trâu, bò bị chết theo quy định của Chính phủ.

Lãnh đạo Cục trồng trọt cũng cho biết chưa nhận được báo cáo thiệt hại nào của các địa phương. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục cũng nhận định đợt rét này tuy mạnh nhưng chưa đến độ khiến hoa màu chết rét vì mùa này toàn là các loại rau chịu rét tốt. Mạ phục vụ vụ đông xuân chưa gieo nên chưa có thiệt hại. Chỉ có các loại cây công nghiệp thì đáng lo nhưng cũng chưa thấy các tỉnh có báo cáo gì.

Cẩm Quyên

HTML clipboard Cắn răng chịu rét tập làm "hot girl"
Chống chọi với giá rét ở nơi lạnh nhất VN
"Trang điểm" cầu trăm tuổi giữa giá rét
Rét đậm, người nhập viện gia tăng
Phát khóc vì chờ taxi ngày rét
Sắm ôtô đưa con đi học dịp giá rét
Chịu giá rét, teen run rẩy học cách... lãng mạn