- Sau nhiều tháng lẩn trốn, Nguyễn Thiên Hưởng (trú Nghệ An) - kẻ giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng có khả năng "chạy" dự án, lừa nhiều doanh nghiệp hàng tỷ đồng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 7/5, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an Hà Tĩnh) cho hay, Nguyễn Thiên Hưởng (SN 1951, nguyên quán tại phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) bị truy nã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vừa bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Thiên Hưởng (ngoài cùng bên phải) và Trần Văn Nhứt (ngoài cùng bên trái) đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Qua điều tra của cơ quan chức năng, Hưởng tự xưng là Trung tướng, công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), cố vấn Bộ Chính trị, hai lần được nhà nước phong Anh hùng LLVT nhân dân đã "bắt tay" cùng với Trần Văn Nhứt (SN 1958, trú TP.HCM) cũng tự phong cho mình là Đại tá, công tác tại Tổng cục V (Bộ Công an) lừa đảo nhiều cá nhân, tập thể khắp cả nước.

Đi tới đâu, cả 2 đối tượng đã tìm cách "bắt mối" với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn để "chạy" dự án, công trình.

Khi về “làm việc” với các địa phương, Hưởng và Nhứt thường ở khách sạn sang trọng, thậm chí còn có “tay chân” tháp tùng.

Do tin tưởng vào “vỏ bọc” của đối tượng Hưởng và Nhứt nên nhiều doanh nghiệp và cá nhân của một số tỉnh, thành đã bị bọn chúng lừa tiền.

Theo Đại tá Sơn, hiện đã có khoảng 12 bị hại, chủ yếu ở Đồng Nai, TP.HCM, một số tỉnh phía Bắc, tới cơ quan công an trình báo việc bị 2 kẻ này lừa, với số tiền ước chừng 12 tỷ đồng.

Ngày 28/2, Phòng PC45 Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục C45 phía Nam (Bộ Công an) và Công an Trà Vinh bắt khẩn cấp "Đại tá" Trần Văn Nhứt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi y đang lẩn trốn tại Trà Vinh.

Cuối tháng 3, Công an Hà Tĩnh cũng đã truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thiên Hưởng cùng tội danh trên.

Sắp tới, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm sẽ di lý Nguyễn Thiên Hưởng giao cho Công an Hà Tĩnh xử lý, Đại tá Sơn thông tin thêm.

Văn Đức