![]() |
Nhiều người ở nông thôn phải chia sẻ 1 chiếc ĐTDĐ nhưng đây vẫn là thị trường rất được chú ý. Ảnh: Siliconeer |
Giấc mơ Ấn Độ: ĐTDĐ giá rẻ
Các đại gia “dế” thi nhau chiếm lĩnh thị trường nông thôn Ấn Độ. “Dế” giá rẻ là chiến lược, nhưng liệu họ có dễ dàng thu được tiền không?
Đầu tiên, Motorola tung chiếc ĐTDĐ 32 USD hồi tháng 11 năm ngoài. Ngày 2/5 vừa qua, Reliance Communications, hãng CDMA lớn nhất Ấn Độ, viết lại luật chơi bằng những chiến ĐT hiệu Classic màn hình màu giá từ 19-22 USD. Chỉ 1 ngày sau, vô địch thế giới Nokia tiết lộ một dòng sản phẩm mới tại New Delhi với giá khởi điểm từ 40 USD.
ĐTDĐ thâm nhập thị trường nông thôn
Thật là một tin tốt lành khi có nhiều công ty đến thế đang giới thiệu loạt ĐTDĐ dành cho người dùng Ấn Độ. Ấn là một trong những thị trường ĐTDĐ phát triển nhanh nhất thế giới. Hiện nay họ có khoảng 6 triệu thuê bao mới mỗi tháng, và đã có 135 triệu người dùng. Đến năm 2010, con số này dự kiến sẽ gấp 3, đạt 450 triệu.
Các nhà sản xuất “dế” như Nokia, Motorola, Samsung và LG đã thiết lập nhà xưởng trên đất Ấn. Hiện nay họ đang tập trung thâm nhập vào thị trường nông thôn, nơi có 75% dân số hơn 1 tỷ người của Ấn. Thành công nơi vùng xa vùng sâu đồng nghĩa với việc giảm chi phí, do đó các tay chơi liên tục tái thiết kế các mẫu máy để giảm giá.
Nokia - sản xuất “con dế” chỉ có ở Ấn
Nokia hiện là hãng chiếm được nhiều người tiêu dùng Ấn nhất. Hôm 3/5 vừa qua, công ty giới thiệu loạt 7 mẫu mới. Với mức giá từ 40-100 USD, những chiếc máy này mang lại nhiều tính năng dữ liệu và giọng nói, giao diện người dùng với 75 ngôn ngữ khác nhau. Nokia 1200 và 1208 có ngôn ngữ địa phương, đèn nháy và mô hình dễ dùng.
Rất nhiều người ở nông thôn Ấn Độ phải chia sẻ 1 chiếc ĐTDĐ.
Hiện nay, rất nhiều người ở nông thôn Ấn Độ phải chia sẻ 1 chiếc ĐTDĐ, vì vậy các mẫu máy mới của đại gia Phần Lan luôn bao gồm các tính năng cho phép nhiều người cùng chia sẻ. Lần đầu tiên, máy có ứng dụng theo dõi cuộc gọi và sổ địa chỉ “đa phương tiện”.
Theo Soren Petersen, phó giám đốc cao cấp Nokia, phụ trách các thị trường mới nổi, việc chia sẻ ĐTDĐ cho phép nhiều người dùng cùng khám phá khả năng nổi bật của di động lại giảm chi phí mua.
Reliance phản công
Đối thủ Reliance tin rằng họ có thể đuổi kịp Nokia về mặt thu hút khách hàng có thu nhập thấp hơn. Trình làng những mẫu máy tại cuộc họp báo ở Mumbai, S.P. Shukla, giám đốc kinh doanh của Reliance Communications, nói: “Chúng tôi rất tự tin về thị trường lớp dân cư ở những thành phố nhỏ và vùng nông thôn”.
Những chiếc ĐTDĐ giá siêu rẻ là chiến lược.
Với Reliance, những chiếc ĐTDĐ giá siêu rẻ là chiến lược. Không như mẫu máy GSM, “dế” CDMA của Reliance dễ dàng tiếp cận đại chúng hơn. Reliance cũng đã tích hợp công nghệ của họ với các nhà sản xuất như LG, Samsung và UTStarcom. Tháng 12, Reliance hợp tác với hãng viễn thông XL cung cấp ĐT CDMA giá rẻ. Cùng lúc đó, hãng tiết lộ đang khẩn trương sản xuất một đơn đặt hàng khoảng 25.000 máy.
Tuy nhiên, không dễ dàng gì cho các công ty khi họ phải kiếm tiền trên những chiếc máy chi phí thấp này. Họ sẽ chỉ còn lại tỷ suất lợi nhuận 2-3%. Điều đó có nghĩa tiêu thụ loại máy giá rẻ là một cuộc chơi của “bán sỉ” - số lượng thật lớn mới mong thu về đồng tiền.
Huyền Thương
Theo Asia
