Gánh nặng khổng lồ mang tên CO­2

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) mang đến nhiều lợi ích cho các hoạt động sống của con người, nhưng cũng đồng thời kéo theo những thách thức cấp thiết về các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Các số liệu gần đây cho thấy riêng ngành này hiện đang tiêu thụ gần 10% tổng lượng điện trên toàn cầu. Theo báo cáo của Greenpeace, nếu chỉ tính riêng lượng điện cần để duy trì hoạt động cho các giải pháp điện toán đám mây, đến năm 2020 con số điện năng sẽ cán mức 1963 tỉ kWh, tăng gấp 3 lần lượng điện 632 tì kWh vào năm 2007.

Điều này phản ánh thực tế rằng chi phí để cấp nguồn cho các Trung tâm dữ liệu (TTDL) đang ngày càng tăng bởi TTDL chính là hệ xương sống cho mạng internet và điện toán đám mây. Một TTDL có thể dễ dàng tiêu thụ nhiều điện hơn cả một khu phố quy mô trung bình. Mặc dù vậy, tại chính TTDL ấy, một lượng  không nhỏ năng lượng lại không bao giờ được sử dụng, thay vào đó chúng chuyển hóa thành phát thải nhiệt  ra môi trường, góp phần vào sự nóng lên toàn cầu cũng như tại địa phương. Hiện có đến hơn ba triệu TTDL trên toàn thế giới. Ước tính, chỉ trong vòng 5 năm tới, tổng lượng phát thải CO2 từ các TTDL này được dự báo sẽ vượt mức phát thải  CO2của toàn bộ ngành công nghiệp hàng không, tạo ra một gánh nặng khổng lồ cho trái đất! 

Rõ ràng, hơn lúc nào hết, việc cải tiến hệ thống TTDL trên toàn thế giới là yêu cầu cấp thiết. Và Thụy Điển – quốc gia xếp thứ 3 trong số những địa điểm an toàn nhất trên thế giới để xây dựng TTDL nhờ điều kiện khí hậu lý tưởng và ít chịu ảnh hưởng của thiên tai đã tìm ra giải pháp lý tưởng ngoài mong đợi – TTDL “Ủng hộ khí hậu” đầu tiên trên thế giới với tên gọi EcoDataCenter tại Thụy Điển.

Xanh hơn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn

Bằng việc kết nối với hệ thống năng lượng của toàn thành phố, EcoDataCenter sẽ tận dụng triệt để lượng nhiệt năng tỏa ra từ các máy chủ và các thiết bị công nghệ thông tin để sưởi ấm các tòa nhà tại thành phố Falun, thông qua hệ thống sưởi của địa phương. Ngược lại vào mùa hè, lượng hơi nước tỏa ra từ các nhà máy điện trong hành phố sẽ giúp vận hành các thiết bị làm mát cho trung tâm dữ liệu. Theo tính toán từ các chuyên gia, sau khi đi vào hoạt động thì chỉ sau 1 năm, EcoDaCenter sẽ đạt mức khí thải âm về carbone dioxide – một viễn cảnh đáng mừng cho hành tinh xanh. Không những thế, bằng việc tận dụng tối đa nguồn năng lượng dư thừa, EcoDataCenter sẽ giúp cắt giảm chi phí cho không chỉ các chủ sở hữu các TTDL mà còn chính các khách hàng doanh nghiệp sự dụng dịch vụ của họ. Điều này cũng đồng nghĩa, nguồn lợi nhuận cho các bên sẽ gia tăng, bắt nguồn từ nguồn dữ liệu xanh và sạch.

Ngoài ra EcoDataCenter này cũng được thiết kế nhằm đạt mức độ sẵn sàng cao nhất theo chuẩn TTDL Tier IV™ (Tier 4) của  Uptime Institute – tiêu chuẩn vốn hiện chỉ có 12 TTDL trên toàn thế giới đạt được, với hiệu suất vận hành và thời gian hoạt động được đảm bảo ở mức 100%, cũng như chuẩn an ninh cao nhất hiện nay. Hiện một danh mục lớn các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và phù hợp nhất cho dự án này đã được chuyên gia quản lý năng lượng hàng đầu thế giới Schneider Electric lên kế hoạch chi tiết và đưa vào hoạt động, nhằm hiện thực hóa EcoDataCenter một cách nhanh, hiệu quả và “xanh” nhất.

Theo kế hoạch, EcoDataCenter sẽ gồm 3 tòa nhà với tổng diện tích 23,250m2 và tòa nhà đầu tiên sẽ được hoàn thành vào quý 1/2016.