- Sáng 4/10, nguồn tin từ Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa giải cứu khẩn cấp 2 nữ sinh bị lừa đưa vào động mại dâm ở bãi tắm Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).


Hai nữ sinh may mắn được cứu là L.T.Y (SN 1999) và V.T.P (SN 1998), đều trú tại xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Nguồn tin cho biết, ngày 29/9 CA Nghệ An nhận được đơn kêu cứu của bà L.T.X (dân tộc Thái, quê xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thông báo việc con gái bà là L.T.Y (SN 1999, hiện là học sinh lớp 8, trường Dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn) đi chơi nhiều ngày không thấy về nhà và đã mất liên lạc.

Em L.T.Y tường trình tại cơ quan điều tra.

Lập tức, tổ trinh sát thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45) đã tiến hành điều tra và phát hiện nữ sinh L.T.Y đang ngụ ở một gia đình thuộc xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân). Bằng các thao tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiếp cận và giải cứu em L.T.Y khỏi động mại âm trá hình này.

Tại CQĐT, em L.T.Y cho biết, ngày 25/9, đối tượng Vi Thị Khằm (quê xã Bảo Nam, Kỳ Sơn) đã điện thoại và rủ L.T.Y xuống Vinh chơi. Tuy nhiên khi vừa xuống Vinh, Vi Thị Khằm đã đưa Y. xuống một nhà nghỉ ở bái tắm Xuân Thành để chờ khách mua trinh.

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu em V.T.P cũng đang bị giam giữ chờ bán trinh trong một nhà nghỉ ở Xuân Thành. Theo tường trình của em P. ngày 26/9, đối tượng Vi Thị Khằm đã gọi điện dụ dỗ em và người bạn là V.T.H (SN 1998) xuống Vinh và đưa vào nhà nghỉ ở Xuân Thành. Tuy nhiên em V.T.G đã trốn thoát về nhà và trình báo với cơ quan chức năng.

Được biết, một số bãi biển tại huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh được mệnh danh là “thiên đường mại dâm” với hàng trăm nhà thổ cùng hàng trăm gái bán dâm. Mặc dù loại hình này hoạt động công khai nhiều năm qua nhưng vẫn không được các cơ quan chức năng giải quyết triệt để.

Trong tháng 9 vừa qua, tại một nhà thổ tại xã Xuân Yên đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Khách làng chơi khi biết thông tin mình quan hệ không an toàn với gái bán dâm nhiễm HIV, không tìm được gái bán dâm để kiểm tra nên đã sát hại chủ chứa.

Cao Nam – Duy Quang