Lực lượng chức năng giải cứu 23 học sinh ở Quảng Nam

Tối 6/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 23 học sinh bị mắc kẹt bên bờ suối do nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao.

Lực lượng giải cứu kê thang sắt, giăng dây đưa các học sinh qua suối. Ảnh: C.A cung cấp

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được thông báo, nhóm học sinh gồm 23 em đang đi du lịch thì bị mắc kẹt bên suối Tiên thuộc xã Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Thời điểm này trời mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết, dâng cao... 

Nhận tin báo, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cử xe cứu hộ và 15 cán bộ chiến sĩ lên đường ứng cứu, tìm cách tiếp cận hiện trường.

Nhóm học sinh bị mắc kẹt bên suối khi nước từ thượng nguồn đổ về, dâng cao. Ảnh: C.A cung cấp

Đến 16h35, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường, xác định vị trí các nhóm học sinh bị mắc kẹt.

Cảnh sát đã dò đường qua suối, giăng dây về phía những người bị mắc kẹt để tổ chức cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa 23 học sinh thoát khỏi dòng nước xiết. Ảnh: C.A cung cấp

Tuy nhiên, do nước dâng cao nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ băng qua dòng nước xiết, đến 17h30, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Nam đã đưa được toàn bộ 23 học sinh vào khu vực an toàn.