Đến 10h30 ngày 22/3, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an của huyện Hóc Môn và quận 12 (TP.HCM) đã phối hợp giải cứu thành công thanh niên với biểu hiện bất thường về tâm lý leo lên cột đèn chiếu sáng nằm trên Quốc lộ 22.

z5273434569801 fb68dec292f3b75955ff8781ab4c006a.jpg
Hình ảnh thanh niên cố thủ trên trụ đèn cao áp rất nguy hiểm. Ảnh: N.T.

Trước đó, hơn 8h sáng cùng ngày, tại đoạn giao lộ với đường Nguyễn Ảnh Thủ, giáp ranh giữa phường Trung Mỹ Tây (quận 12) và xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), người dân hoảng hốt phát hiện thanh niên leo và cố thủ trên trụ đèn cao áp nằm giữa Quốc lộ 22.

Bất chấp lời khuyên của mọi người, thanh niên vẫn cố thủ trên trụ đèn ở độ cao gần 20m, rất nguy hiểm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCC&CNCH, lực lượng công an thuộc huyện Hóc Môn và quận 12 đã điều xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp tìm cách giải cứu người này.

z5273434577991 846b409067c10e145f9cece91fe0f493.jpg
Sau hơn 2 giờ, cảnh sát mới khống chế được thanh niên cố thủ trên trụ đèn. Ảnh: N.T.

Theo ghi nhận, ngoài vận động, thuyết phục thanh niên trèo xuống đất, các lực lượng đã dùng phương tiện chuyên dụng để đón bắt, phòng trường hợp người này rơi xuống.

Hơn 2 giờ sau, cảnh sát đã kịp thời áp sát khống chế nam thanh niên, đưa xuống mặt đất an toàn.

Người này được bàn giao cho Công an phường Trung Mỹ Tây để kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý.