Chính xác là vào ngày 29 tháng 3 năm 2015, giải đấu Call of Duty: Advance Warface với tổng giải thưởng lên tới 1 triệu USD (ước chừng 21 tỉ VND) sẽ chính thức được khởi tranh tại thành phố Los Angeles. Đây là giải đấu thường niên thứ 3 của bộ môn eSports console này và sẽ có 32 đội từ khắp nơi trên thế giới tham gia tranh tài.

Ở sự kiện năm ngoái, Complexity là đội giành được chức vô địch và năm trước nữa là Fariko Impact. Còn năm nay, Optic Gaming, đội giành được chiến thắng cuối tuần qua tại UMG Orlando đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy chỉ đứng thứ ba sau khi kết thúc giải đấu vô địch thế giới nhưng Optic lại đang sở hữu một dàn siêu sao đắt giá nhất trong bộ môn Advance Warface.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là đánh giá sơ bộ ban đầu và vẫn còn rất nhiều đội tuyển tên tuổi khác trên thế giới có thể cạnh tranh chiếc cúp. Có thể điểm qua một vài đội như FaZe, OpTic Nation, EnvyUs..., mỗi đội đều có thế mạnh riêng của mình, những cá nhân xuất sắc trong đội ngũ cùng kinh nghiệm thi đấu lão luyện, sẽ không dễ dàng có thể gạt họ ra khỏi danh sách các đội hạt giống.

Điều đáng tiếc của giải đấu năm nay là quy định hạn chế độ tuổi tham gia thi đấu cho nên danh sách của các đội cho đó sẽ có đôi chút thay đổi. Có thể lấy ví dụ như Josiah “Slacked” Berry, một thành viên của Justus, đội xếp thứ 4 tại UMG Orlando cuối tuần vừa rồi nhưng năm nay mới chỉ 17 tuổi, quá trẻ để có thể tham gia cạnh tranh tại giải vô địch. Stunner Gaming, đứng thứ 2 UMG Orlando và là một trong số ít các đội có thể hạ gục OpTic khi đấu online nhưng lại sở hữu tới 2 ngôi sao trẻ tuổi và có thể họ sẽ phải chờ tới mùa giải sang năm mới có được sự phục vụ của 2 ngôi sao này. Gaming Aware, “cô bé lọ lem” của bộ môn Advance Warface cũng có thể sẽ lâm vào cảnh khốn đốn khi ngôi sao Nick “Happy” Suda rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Mặc dù giải vô địch tới đây sẽ không có sự góp mặt của các siêu sao trẻ tuổi song đây vẫn được coi là một giải đấu Call of Duty đỉnh cao, một sự kiện eSports lớn nhất của năm bởi vẫn còn đó những lão tướng dày dặn kinh nghiệm, những màn đấu đỉnh cao nghẹt thở. Vòng loại giải đấu sẽ được diễn ra theo hình thức đấu online trên hệ máy Xbox One từ 17/1 tới 8/2, không phân biệt game thủ chuyên nghiệp hay những gamer phổ thông và 32 đội game mạnh nhất đến từ 5 châu lục được chọn ra sau đó sẽ trực tiếp tranh tài tại thành phố Los Angeles vào tháng 3.

T.B