Mỗi năm Giải Cờ vua Quốc tế HDBank đều đưa các kỳ thủ quốc tế đến giải đấu với hệ số Elo tăng dần, mang đến các kỳ thủ Việt Nam cơ hội được thi đấu với những đối thủ ngang hoặc cao hơn mình về đẳng cấp.

{keywords}

HDBank vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp cho làng cờ Việt Nam

Cơ hội chưa có nhiều với những hạt giống tốt

Cờ vua Việt Nam luôn có những tài năng rất lớn bộc lộ ngay từ khi còn trẻ. Và thực tế cũng chứng minh, trong môn thể thao trí tuệ ở dải đất hình chữ S đã sản sinh ra quá nhiều tên tuổi đáng nể khi bước ra chơi ở giải đấu tầm cỡ châu lục và Thế giới.

Vẫn là ví dụ điển hình với trường hợp của Hoàng Thanh Trang khi có hệ số Elo đạt chuẩn đại kiện tướng quốc tế nữ lúc 14 tuổi, và 2 năm sau đạt chuẩn Đại kiện tướng. Năm 27 tuổi đạt đại kiện tướng nam.

Có được hạt giống tốt như thế, nhưng rốt cuộc sự không có sự hỗ trợ về tài chính hay đúng hơn cơ hội để phát triển là không nhiều đã buộc Hoàng Thanh Trang phải rời đội tuyển Việt Nam để khoác áo cường quốc cờ vua của châu Âu là Hungary ít năm sau đó.

Trường hợp của Hoàng Thanh Trang khá đặc biệt, nhưng cũng vô cùng may mắn khi có được một môi trường tốt hơn để phát triển. Bởi cùng lứa với kỳ thủ từng lọt vào top 20 Thế giới dành cho nữ này còn có khá nhiều tên tuổi khác tài năng chẳng kém là bao như Đào Thiên Hải (từng là nhà vô địch trẻ dưới 16 tuổi Thế giới), hay anh em Từ Hoàng Thông, Từ Hoàng Thái…đều sớm bộc lộ được khả năng của mình. Nhưng rốt cuộc sớm chuyển sang công tác huấn luyện hay duy trì thi đấu (bởi quá đam mê) khi bộ môn cờ vua Việt Nam gặp khó khăn khá nhiều về tài chính, môi trường cọ xát.

Những cái tên đã kể, cùng với thế hệ đàn em sau này như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm…đều đã chứng tỏ được khả năng của bản thân. Tuy nhiên, để bay cao hơn nữa trên đấu trường trí tuệ này lại khá vất vả.

Giải Cờ vua Quốc tế HDBank: đất vàng của kỳ thủ VN

Qua 6 mùa giải kể từ năm 2011, quả thực rất khó có thể đong đếm được những gì mà HDBank mang lại cho cờ vua Việt, bởi có quá nhiều thành tựu ở giải đấu quốc tế đầu tiên ở Việt Nam.

Chỉ với việc hàng năm giải cờ vua quốc tế HDBank đã đưa các kỳ thủ quốc tế đến giải đấu với hệ số Elo tăng dần theo tuổi đời của giải thôi đã là một điều gì đó không tưởng, so với trước đây. Và chẳng cần phải nói nhiều, ai cũng biết việc được thi đấu với những đối thủ ngang hoặc cao hơn mình về đẳng cấp là cơ hội không thể tốt hơn dành cho các kỳ thủ Việt Nam trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.

{keywords}

Một ví dụ điển hình là Lê Quang Liêm, kỳ thủ này đã xuất sắc khi giải đấu mà HDBank đứng ra tổ chức ra đời cách đây ít năm. Nhưng kỳ thủ số 1 Việt Nam này thực sự phát huy cao độ khả năng của bản thân sau những lần đọ tài với hàng loạt tên tuổi tại giải cờ vua quốc tế HDBank. Và cũng từ những lần cọ xát đặc biệt tại giải đấu này đã mang về cho Liêm chức vô địch cờ chớp Thế giới, hay hàng loạt danh hiệu khác trong khoảng vài năm trở lại đây.

{keywords}

Hoặc mới nhất trong giải cờ chớp các lứa tuổi châu Á, nhà vô địch U8 Thế giới Trần Minh Thắng tiếp tục thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc của mình để đoạt tấm HCB cho đội Việt Nam. Và nên nhớ, trước khi tham dự kỳ đài này, Trần Minh Thắng đã là người tích lũy tới 73 Elo sau khi dự giải cờ vua quốc tế HDBank 2016 mới kết thúc cách đây chưa lâu.

Hai cái tên ở 2 thế hệ khác nhau đã và đang có cơ hội phát huy tối đa khả năng của mình chính là những ví dụ không thể tốt hơn nếu muốn nói về chất lượng, hay những đóng góp của giải cờ vua quốc tế HDBank.

Với cả sự tâm huyết của mình giải đấu và cả HDBank đang được coi như mảnh đất màu mỡ để chắp cánh cho những hạt giống tốt nhất của làng cờ Việt bay cao trên đấu trường quốc tế. Không riêng việc nâng đỡ những tài năng, việc giữ lửa đam mê cho nhiều kỳ thủ nghiệp dư ở bảng Challenger (Thử thách) vừa được tạo ra tại giải cờ vua quốc tế HDBank 2016 cũng là một điều quá đáng mừng cho phong trào cờ Việt Nam.

M.A