Thái Nguyên T&T chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 16, từ đường chuyền chuẩn xác của Mai Tuyền, Minh Chuyến xử lý bóng khéo léo và dứt điểm đánh bại thủ môn Ngọc Phượng mở tỷ số trận đấu cho đội bóng quê chè.

Lợi thế trên sân giúp đội bóng xứ chè càng dễ dàng hơn trong việc triển khai lối chơi theo ý muốn. Họ kiểm soát thế trận và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Phút 30, vẫn là Minh Chuyên bị Kim Phụng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt 11m, Thuỳ Trang dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đại diện phía Bắc.

Thái Nguyên (vàng) có trận thắng đậm

Phút 50, đường chuyền của Thuỳ Trang tạo điều kiện để Minh Chuyên thoát xuống và dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 3-0. 10 phút sau, Minh Chuyên hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình khi tận dụng sai lầm của hậu vệ TP.HCM II và ghi bàn thắng giúp Thái Nguyên T&T ấn định chiến thắng 4-0.

Tâm điểm của loạt trận ngày 21/10 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam. Phút 33, pha tạt bóng của Vạn Sự tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành của Phong Phú Hà Nam, Hải Yến nhanh chân dứt điểm ở cự li gần mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội I.

Phút 42, Hải Yến chọc khe tinh tế để Vũ Thị Hoa thoát xuống, cô đi bóng vượt qua cả thủ môn đối phương trước khi đưa bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I vẫn là đội bóng chơi chủ động hơn nhưng sức ép mà thầy trò HLV Jong Song Chon tạo ra không phải quá lớn. Chung cuộc Hà Nội I thắng 2-0, qua đó tạm thời có được ngôi đầu bảng từ tay TP.HCM I.