Tại vòng 2, Thái Nguyên T&T gặp đối thủ mạnh Than KSVN. Dù vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ chè tạo ra thế trận có lợi cho mình nhờ đấu pháp hợp lý. Bất ngờ xảy ra ngay ở phút 14 khi Lê Thị Thuỳ Trang ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T với pha dứt điểm chuẩn xác.

Thái Nguyên T&T có chiến thắng xứng đáng

Sau đó Thái Nguyên T&T chủ động chơi chậm, lùi sâu về phần sân nhà để chờ đợi cơ hội phản công. Trước hàng thủ tốt của Thái Nguyên, chưa kịp tìm được bàn thắng gỡ hoà thì Than KSVN tiếp tục thủng lưới. Phút 40, Trần Thị Nhung nhân đôi cách biệt cho Thái Nguyên T&T.

Phải chờ đến phút 70, Than KSVN mới có bàn rút ngắn tỷ số. Từ quả đá phạt ở khoảng cách 20 mét, Trần Nhật Lan ghi bàn thắng đẹp. 

Hà Nội 1 đè bẹp đàn em với trận thắng 5-0

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội I không gặp quá nhiều khó khăn để giành 3 điểm trước Hà Nội II. Chiến thắng 5-0 giúp cho Hà Nội I duy trì ngôi đầu BXH trước khi TP.HCM I ra sân thi đấu vào ngày 4/9.