
![]() |
|
Các tác giả đoạt giải Báo chí quốc gia năm 2011. Ảnh: TTXVN |
Thông báo kết quả giải Báo chí quốc gia năm 2012 hôm nay, ông Trần Bá Dung, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết các giải lần đầu tiên trao cho loại hình báo điện tử được chia làm hai loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận; và Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.
Cách chia này đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia, tổng biên tập các báo điện tử, và khác với cơ cấu giải của loại hình báo in, ông Dung cho biết.
Ba tiêu chí để chấm giải cho báo điện tử là: sáng tạo riêng cho báo điện tử, không lấy từ báo in; có bản in chụp giao diện để chứng minh thời gian xuất bản; sử dụng đúng ngôn ngữ báo điện tử, "không thể là 4-5 trang đánh máy".
Theo tiêu chí trên, năm nay chưa có giải A cho báo điện tử. Các giải B được trao cho báo Nhân Dân với bài Truyền thông xã hội - Vắc xin hay "thuốc nổ" và loạt bài 5 kỳ Nguy cơ gấu mất "nhà"?; báo điện tử Vietnam Plus với chùm bài về tăng viện phí và khai thác khoáng sản.
Giải Báo chí quốc gia năm nay có 5 giải A, theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ là những tác phẩm đi sâu phân tích lý giải những vấn đề bức xúc trong xã hội. Các tác phẩm đoạt giải cũng phản ánh đa dạng các chủ đề nóng như biên giới, chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục khó khăn kinh tế...
Qua đó, ông Hà Minh Huệ thay mặt Hội Nhà báo kêu gọi người làm báo tìm đến những đề tài có ý nghĩa xã hội thay vì những đề tài vô thưởng, vô phạt, giật gân câu khách như gần đây.
Ảnh Báo chí tiếp tục không có giải A và vẫn là "mắt xích yếu nhất" trong cơ cấu giải, do số lượng tác phẩm gửi dự thi tiếp tục không vượt quá 100.
Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, để cải tiến, đổi mới giải Báo chí quốc gia, có đề xuất giải Cống hiến cho những nhà báo, cơ quan báo chí trong năm có nhiều tác phẩm tốt, được dư luận đánh giá cao. Đề xuất này còn chờ Thủ tướng thông qua.
Chung Hoàng
