Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chi tiêu, Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã dùng khăn tắm siết cổ vợ dẫn đến tử vong.

Ngày 23/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) từ 16 năm tù xuống còn 15 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2007, Nguyễn Mạnh Hà và chị Nguyễn Thị Sen đăng ký kết hôn sau đó chuyển về chung sống cùng với mẹ ruột của Hà. Do mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu nên đầu năm 2010 vợ chồng Hà chuyển ra ngoài thuê nhà trọ ở.

Quá trình chung sống, giữa Hà và chị Sen thường xuyên phát sinh mâu thuẫn trong việc chi tiêu nên xảy ra cãi vã. Khoảng 2 giờ 50 ngày 14/8/2010, Hà thức dậy gọi vợ cùng dậy đi cạo mủ cao su nhưng chị Sen không dậy mà còn dùng lời lẽ xúc phạm Hà nên vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hà tại toà

Bực tức vì vợ lại dùng những lời lẽ xúc phạm mình nên Nguyễn Mạnh Hà từ ngoài lao vào phòng để cự cãi. Trong lúc vợ đang ngồi trên nệm, Hà lao tới dùng chiếc khăn tắm siết cổ vợ cho đến khi tắt thở. Thấy vợ nằm im, Hà đem chiếc khăn tắm bỏ vào chậu giặt rồi bỏ đi cạo mủ cao su một mình.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, Hà điện thoại nhờ chị vợ đến gọi vợ dậy đi mua chỉ cho mình thì người này phát hiện chị Sen đã tử vong, Nguyễn Mạnh Hà nhanh chóng bị cơ quan công an bắt giữ.

Tháng 8/2011, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hà 16 năm tù về tội “giết người”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nhận định mức án 16 năm tù cấp phúc thẩm đã tuyên đối với bị cáo về là tương xứng với hành vi phạm tội, không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa Nguyễn Mạnh Hà cung cấp thêm tình tiết mới là gia đình có công với cách mạng, mẹ được tặng Huân chương nên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần đơn kháng cáo, sửa án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Mạnh Hà từ 16 năm tù xuống còn 15 năm tù về tội “giết người”.

Mai Phượng