Bên cạnh lãi suất cao, điều kiện vay ngặt nghèo thì một trong những nguyên nhân khiến người dân gặp khó khăn khi đi vay và sử dụng vốn là thời gian vay vốn quá ngắn. Điều này đã khiến cho khả năng tiếp cận vốn ngân hàng đã khó càng thêm khó.
Để tháo gỡ vướng mắc này, từ ngày 10/3/2012, Ngân hàng Á Châu (ACB) triển khai chương trình “Tăng thời hạn vay vốn, giảm áp lực trả nợ” dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình đang có nhu cầu vay mua nhà, đất, căn hộ (bất động sản - BĐS) với thời hạn vay dài hơn và phương thức trả nợ linh hoạt nhằm giúp khách hàng giảm áp lực trả nợ vay.
Cụ thể, ACB đã quyết định dành hạn mức tín dụng 1.000 tỷ đồng cho chương trình “Tăng thời hạn vay vốn, giảm áp lực trả nợ”. Theo đó, khi vay vốn mua BĐS tại ACB, khách hàng sẽ nhận những ưu đãi như: Thời hạn vay dài và được ân hạn vốn đến 12 tháng; ACB tài trợ đến 85% giá trị nhà mua, khách hàng chỉ cần có vốn tối thiểu 15% giá trị nhà mua đã có thể vay mua căn nhà mong muốn.
Bên cạnh đó, phương thức trả nợ linh hoạt bằng hình thức lãi trả dần hàng tháng, vốn trả góp đều hoặc vốn trả góp theo bậc thang tăng dần với số tiền vốn trả góp ban đầu rất thấp và sẽ tăng lên hàng năm tương ứng với tỷ lệ tăng thu nhập dự kiến hàng năm của khách hàng. Khách hàng có thể dùng chính BĐS mua hoặc BĐS hợp pháp khác để thế chấp cho Ngân hàng.
Ông Bùi Tấn Tài - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân của ACB cho biết, với chính sách giảm lãi suất cho vay trung bình đến 2%/năm so với lãi suất áp dụng từ đầu năm 2012 cùng các đặc điểm của 2 chương trình: “Tích luỹ từ lương, dựng xây tổ ấm” và chương trình này, ACB mong muốn hỗ trợ được các khách hàng cá nhân đang có ý định vay vốn mua nhà trong tình hình giá BĐS đang khá thấp như hiện nay.
Nói về động thái này, một chuyên gia từ Ngân hàng Nhà nước cho rằng, đây là một động thái gỡ khó thiết thực cho khách hàng và cũng là cách ủng hộ và chăm sóc để giữ được khách hàng. Tuy nhiên, chỉ những ngân hàng có nguồn vốn lớn, thanh khoản tốt mới có điều kiện thực hiện. Mới đây, chính Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay không trả nợ đúng hạn cho các khách hàng. Trong khi đó, với cách làm này, ACB đã nắm rõ và đi đầu trong xu hướng này.
Đại diện Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, động thái hạ lãi suất, nới cho vay và thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ của NHNN mới đây không chỉ có lợi cho khách hàng mà còn có nhiều lợi cho ngân hàng trong việc tăng cho vay, hạn chế nợ xấu… Mở đường cho luồng vốn đi vào nền kinh tế nhiều hơn. Những ngân hàng có nguồn vốn tốt, có khách hàng tốt chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội, mở ra các chương trình hỗ trợ khách hàng, đó là cách chăm sóc khách hàng sẵn có, thu hút thêm khách hàng mới… hỗ trợ khách hàng cũng chính là hỗ trợ chính mình để tạo ra lợi nhuận một cách bền vững.
Tú Uyên
Để tháo gỡ vướng mắc này, từ ngày 10/3/2012, Ngân hàng Á Châu (ACB) triển khai chương trình “Tăng thời hạn vay vốn, giảm áp lực trả nợ” dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình đang có nhu cầu vay mua nhà, đất, căn hộ (bất động sản - BĐS) với thời hạn vay dài hơn và phương thức trả nợ linh hoạt nhằm giúp khách hàng giảm áp lực trả nợ vay.
Cụ thể, ACB đã quyết định dành hạn mức tín dụng 1.000 tỷ đồng cho chương trình “Tăng thời hạn vay vốn, giảm áp lực trả nợ”. Theo đó, khi vay vốn mua BĐS tại ACB, khách hàng sẽ nhận những ưu đãi như: Thời hạn vay dài và được ân hạn vốn đến 12 tháng; ACB tài trợ đến 85% giá trị nhà mua, khách hàng chỉ cần có vốn tối thiểu 15% giá trị nhà mua đã có thể vay mua căn nhà mong muốn.
![]() |
|
|
Ông Bùi Tấn Tài - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân của ACB cho biết, với chính sách giảm lãi suất cho vay trung bình đến 2%/năm so với lãi suất áp dụng từ đầu năm 2012 cùng các đặc điểm của 2 chương trình: “Tích luỹ từ lương, dựng xây tổ ấm” và chương trình này, ACB mong muốn hỗ trợ được các khách hàng cá nhân đang có ý định vay vốn mua nhà trong tình hình giá BĐS đang khá thấp như hiện nay.
Nói về động thái này, một chuyên gia từ Ngân hàng Nhà nước cho rằng, đây là một động thái gỡ khó thiết thực cho khách hàng và cũng là cách ủng hộ và chăm sóc để giữ được khách hàng. Tuy nhiên, chỉ những ngân hàng có nguồn vốn lớn, thanh khoản tốt mới có điều kiện thực hiện. Mới đây, chính Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay không trả nợ đúng hạn cho các khách hàng. Trong khi đó, với cách làm này, ACB đã nắm rõ và đi đầu trong xu hướng này.
Đại diện Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, động thái hạ lãi suất, nới cho vay và thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ của NHNN mới đây không chỉ có lợi cho khách hàng mà còn có nhiều lợi cho ngân hàng trong việc tăng cho vay, hạn chế nợ xấu… Mở đường cho luồng vốn đi vào nền kinh tế nhiều hơn. Những ngân hàng có nguồn vốn tốt, có khách hàng tốt chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội, mở ra các chương trình hỗ trợ khách hàng, đó là cách chăm sóc khách hàng sẵn có, thu hút thêm khách hàng mới… hỗ trợ khách hàng cũng chính là hỗ trợ chính mình để tạo ra lợi nhuận một cách bền vững.
Tú Uyên
