- Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được 3 đối tượng bắn một giám đốc doanh nghiệp khi ông này đang đi lễ vào sáng 4/7.

Sáng nay, một nguồn tin riêng cho hay, đã bắt được 3 đối tượng liên quan tới vụ xả súng vào ông Lê Hữu Trí (Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí, Hà Nam) khi ông này đang đi lễ vào sáng mồng 1.

3 đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam); Lê Thái Duy (28 tuổi, trú tại tổ 5, phường Lương Khánh Thiện); Lê Việt Hoàn (35 tuổi, ở đường Đề Yêm, phường Lê Hồng Phong).

Đạt là kẻ chủ mưu cũng là một giám đốc doanh nghiệp, cùng làng với ông Lê Hữu Trí. Do mâu thuẫn cá nhân nên Đạt đã thuê các đối tượng xã hội quen biết để “thanh toán” ông Trí.

Quá trình khám xét đã thu giữ tại nhà đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt 1 xe ô tô Camry, BKS 90A-035.2101 cùng một số tang vật có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thu giữ chiếc xe Wave, đối tượng dùng để gây án.

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Nhị Tiến)

Trước đó, 15h30 ngày 4/7 (ngày 1-6 âm lịch), ông Trí rời chùa Bảo Lộc ra xe quay về thì bất ngờ bị hai thanh niên mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang đi xe máy chặn đường. Tên ngồi sau nhảy xuống, chĩa súng về phía ông Trí bắn 4 phát rồi bỏ chạy.

Ông Lê Hữu Trí bị 3 vết thương trên người ở vùng ngực, bụng, đến 19h cùng ngày thì tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Chiều nay, vào lúc 15h, Công an Hà Nam sẽ họp báo để thông báo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Hoàng Sang