Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đã yêu cầu Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra.

Liên quan đến vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo Lao Động) bị hành hung hôm 23/3, trao đổi với PV chiều nay (25/3), Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết đã yêu cầu Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

{keywords}

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong một chuyến đi tác nghiệp. Ảnh: SGGP

Trước đó, ngày 23/3, tại khu vực sau chung cư Kim Lũ (phía sau Đại học Thăng Long, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị một số người hành hung gây thương tích khi đang thực hiện nhiệm vụ do cơ quan giao.

Những người lạ mặt đeo khẩu trang, hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chủ yếu  nhằm vào bàn tay phải khiến ngón tay bị dập.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã phải vào viện để điều trị vết thương. Vụ việc cũng đã được trình báo tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc này, báo Lao Động đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị điều tra, xử lý nghiêm nhóm côn đồ hành hung nhà báo.

Phó cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) Lưu Đình Phúc cũng đã ký công văn gửi Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai đề nghị điều tra vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung.

Bên lề phiên họp Quốc hội sáng nay, ông Thuận Hữu - ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng khẳng định, Hội Nhà báo sẽ có văn bản gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ vụ việc.

Theo Tổ Quốc