- Đương chức giám đốc Cty tư vấn tài chính, Sáu đã tham gia vụ lừa đảo và phải trả giá bằng 14 năm tù giam.


Ngày 15/12, TAND TP Hà Nội xét xử hai bị cáo Khổng Văn Sáu (SN 1981,  trú ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Xuân Phương (SN 1981, ở Tân Hội, huyện Đan Phương, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương vốn quen biết với Sáu (là GĐ Cty TNHH tư vấn tài chính Tiến Ngọc), dù biết Cty của Sáu không có chức năng tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng cả hai đã đứng ra thu tiền của người lao động với lời hứa sẽ đưa họ sang "trời Tây".

Các bị cáo tại tòa
Sáu giới thiệu với Phương anh ta có khả năng giúp Phương đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Trên cơ sở mối quan hệ với Sáu, khi gặp người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Phương khoe mình có người quen ở Bộ LĐTB&XH, đủ khả năng làm việc này để "câu mồi".

Từ tháng 6 đến tháng 12/2007, đã có 8 "con mồi" sập bẫy. Họ giao cho Phương tổng số tiền 47.200 USD, còn Sáu thu thêm của 4/8 người đó tổng số tiền 2.000 USD để lo việc.

Một trong số các nạn nhân của Sáu và Phương là anh Nguyễn Viết Tài (huyện Đan Phương) cho biết: Ngoài việc mất tiền chi cho Sáu và Phương, anh này và những người khác còn bị “hành” khổ sở khi bị đưa đi hết tỉnh này đến tỉnh khác để học nghề, học tiếng, để rồi sau đó chờ dài cổ vẫn không được xuất ngoại.

Tại cơ quan điều tra, và tại tòa, Sáu cho rằng, danh sách 8 lao động nộp tiền có cả chữ ký của Sáu và Phương mà Phương nộp cho cơ quan điều tra (bản phô tô) là không có thật. Bị cáo này cho rằng mình không tham gia nhận tiền trước, bản thân bị cáo chỉ hứa giúp, nhưng chờ làm xong xuôi cho lao động đi xuất khẩu thì mới nhận tiền.

HĐXX không chấp nhận lời khai của Sáu vì cho rằng, tài liệu của cơ quan điều tra đã chứng minh đầy đủ việc bị Sáu tham gia từ đầu trong vụ lừa đảo người đi xuất khẩu lao động.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Phương 13 năm tù, bị cáo Khổng Văn Sáu 14 năm tù giam.

T.N