Sáng 23-2, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 24/2011/TT-BTC điều
chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu để giảm áp lực tăng giá bán lẻ trong nước
khi mà giá dầu thô liên tục leo thang do bất ổn ở Trung Đông.
Sáng 23-2, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 24/2011/TT-BTC điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu để giảm áp lực tăng giá bán lẻ trong nước khi mà giá dầu thô liên tục leo thang do bất ổn ở Trung Đông.
Cụ thể, từ 23-2, các mặt hàng xăng dầu nhập khẩu đều được điều chỉnh giảm từ mức 2-5% xuống còn 0%.
Như vậy, tạm thời Bộ Tài chính chưa tính tới việc thu thuế cho ngân sách mà mong muốn ổn định phần nào giá bán lẻ trong nước trong bối cảnh các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang báo lỗ 3-4.000 đồng/lít xăng.
Trong mấy ngày vừa qua, mặc dù các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đều cho rằng cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho thị trường như yêu cầu của Bộ Công thương nhưng theo phản ánh của báo chí vẫn có tình trạng một số trạm xăng dầu nhỏ bằng cách này hay cách khác tìm cách giảm số lượng bán ra. Một số chủ cây xăng thậm chí còn cho báo chí biết, họ càng bán càng lỗ do nhận đượ c ít hoa hồng và hỗ trợ từ đầu mối lớn.
Mặc dù thuế nhập khẩu giảm xuống bằng 0% nhưng với mức giá thế giới cao trên 100 USD/thùng như hiện tại thì việc tăng giá bán lẻ có lẽ sẽ không thể tránh khỏi. Việc giảm thuế chỉ là động thái chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp, và giảm áp lực tăng giá bán lẻ để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.