![]() |
| Mặc dù rất phát triển trên thế giới, nhưng mô hình sao chép Twitter vẫn chưa thực sự thành công ở Việt Nam. |
.
Nở rộ trào lưu sao chép (clone) Twitter
Năm 2009, sau khi “cơn sốt” dịch vụ tiểu blog Twitter bùng nổ trên thế giới, nhiều công ty đã nhanh chóng bắt tay vào xây dựng các mạng xã hội “sao chép” Twitter ở Việt Nam, điển hình như Mimo.vn, Tiutit.com, Nhangui.com, Lamgi.com... Tuy nhiên, tại thời điểm đó, sau sự đóng cửa Yahoo!360, người dùng còn chưa quen với khái niệm “mạng xã hội” hay tiểu blog (micro-blogging). Chính vì thế, mặc dù Twitter xuất hiện với tần suất khá cao trên báo chí và blog, số người biết đến và sử dụng nó ở Việt Nam vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ và đa số chỉ được những người yêu thích công nghệ sử dụng. Sau 3 năm, ngoại trừ Mimo.vn vẫn còn tiếp tục hoạt động, các trang web còn lại thuộc trào lưu sao chép Twitter đều không thể truy cập được.
Tưởng chừng như trào lưu sao chép Twitter sẽ không có “đất sống” thì đến năm 2011-2012, một loạt các trang web sao chép Twitter lại được các “đại gia” trong làng Internet giới thiệu như Zing Live ở địa chỉ live.zing.vn (VNG), Nivi.vn NCT) hay Pega.vn (VC Corp). Trong đó, bản thân Zing Live hay Nivi cũng đã trải qua những phiên bản khác nhau. Cụ thể, như với Zing Live, nếu như phiên bản đầu tiên năm 2011 đơn thuần là một mạng xã hội sao chép Twitter thì ở phiên bản thứ hai năm 2012, Zing Live đã giống như một mạng truyền thông, khi đó, người sử dụng có thể theo dõi các chuyên mục như tin tức, ảnh đẹp & thiết kế, thời trang, thể thao, âm nhạc... Hay Nivi dù đến 5/8 mới được ra mắt nhưng cũng đã có sự khác biệt về giao diện giữa phiên bản vào tháng 3/2012 và phiên bản hiện nay.
Theo một chuyên gia trong lĩnh vực Internet, Twitter về bản chất là một phương thức giao tiếp thế hệ mới giúp mọi người chia sẻ và tiếp cận thông tin trong vòng 140 ký tự. Đây là một nhu cầu có thật đối với người dùng Internet trên toàn cầu. Các công ty sao chép phiên bản đầu tiên thất bại chủ yếu là do 2 nguyên nhân chính, bao gồm việc không đưa ra được các cải tiến sáng tạo đáp ứng nhu cầu riêng của người dùng Việt Nam trên cơ sở mô hình gốc và không đủ các nguồn lực để kiên trì theo đuổi mô hình này.
Chính vì thế, các công ty lớn như VNG, VC Corp, NCT, với nguồn lực dồi dào và khả năng sáng tạo để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của người dùng bản địa, sẽ có khả năng thành công cao hơn. Chỉ còn một điểm lo ngại duy nhất là đây đều là các công ty kinh doanh nhiều mô hình Internet khác nhau nên sẽ gặp phải vấn đề focus (tập trung). Nếu các công ty này vận dụng mô hình Twitter để khai thác các điểm mạnh hoặc ngành kinh doanh hiện có thì khả năng thành công rất cao, còn nếu để làm một Twitter clone độc lập và thành công ở Việt Nam là một điều không hề đơn giản.
Liên tục thay đổi để phù hợp nhu cầu người dùng
Trao đổi với phóng viên ICTnews, ông Nhan Thế Luân, Tổng Giám đốc Công ty NCT Coporation cho biết, năm 2009, mô hình Twitter thuần túy không hoàn toàn phù hợp với văn hóa Việt Nam, bởi người Á Đông nói chung thích hoa văn, màu mè hơn như các biểu tượng emoticons, avatar, themes... Vì thế, Nivi đã có những sự cải tiến để phù hợp và đây cũng là sự khác biệt để NCT tin vào sự thành công của Nivi. “Nivi cũng như các mạng khác cần thời gian từ 3-6 tháng để thử nghiệm và cập nhật liên tục. Từ đó mới có thể đánh giá chính xác được sự thành công hay thất bại của mô hình này”, ông Luân cho biết thêm.
Trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm tới, Nivi sẽ chủ yếu thử nghiệm, cập nhật, điều chỉnh các tính năng chính của mạng xã hội theo mô hình loan tin cũng như về kỹ thuật, vận hành. Sau đó, NCT sẽ xây dựng ứng dụng Nivi trên nền tảng di động. Khi đã nằm được xu thế, nhu cầu cụ thể của người dùng Việt Nam, Nivi sẽ có các bước tiến hành thay đổi tốt hơn với các tính năng tốt và đặc biệt hơn.
Còn theo ông Vương Quang Khải, Phó Tổng Giám đốc VNG, phiên bản đầu tiên của Zing Live chú trọng đến việc tương tác của người dùng với nhau, điều này là không cần thiết khi mà VNG đã có mạng xã hội Zing Me. Vì thế, sau 1 năm, VNG đã "cải tiến" thành mạng truyền thông và tập trung vào việc khám phá và chia sẻ thông tin cho người sử dụng, đây cũng là nhu cầu rất lớn mà người dùng chưa được phục vụ tốt. "Bản thân Twitter, Facebook cũng liên tục thay đổi định hướng, như Facebook trước kia chỉ là mối quan hệ bạn bè, sau đó thêm chức năng Fan Page hay Subscribe... Vì thế, khi các sản phẩm hướng đến mục đích gì thì họ sẽ cố gắng thay đổi để phù hợp, tối ưu", ông Khải dẫn chứng.
