- Xuất phát từ việc không muốn cô bạn làm chung quen người khác, gã thanh niên đã tìm cách gây sự với đối phương. Vụ giải quyết mâu thuẫn dẫn đến một người chết, 5 kẻ vào tù.
 
Ngày 11/9, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng” do bị cáo Lê Hoàng Long (17 tuổi, Khánh Hòa) cùng đồng bọn thực hiện.
 
Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt Long mức án 8 năm tù về hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”, Lê Quang Trường (21 tuổi, Thanh Hóa) 10 năm tù về tội “giết người”.

Các bị cáo trước giờ tuyên án.

HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (21 tuổi, Trà Vinh) mức án 2 năm tù, hai bị cáo còn lại mỗi bị cáo 1 năm tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.
 
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Thanh và N.T.N.N. cùng là công nhân tại một xưởng may tư nhân đóng trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. Quá trình làm chung, Hòa để ý và dành tình yêu đơn phương với N. nhưng cô gái không để ý. Cùng thời gian trên, thông qua mạng internet, N. quen biết với Lê Hoàng Long.
 
Ngày 10/7/2011, Long đi cùng Lê Quang Trường đến xưởng làm mời N. đi uống nước để hai bên chính thức gặp mặt. Khi biết sự việc trên, Long đem lòng thù tức nên tìm cách gây gổ với đối phương. Thấy vậy, Long bảo N. đứng lên thanh toán tiền nước để ra về.
 
Tuy nhiên, khi N. vừa tính tiền xong, Hòa và Thanh lao tới dùng tay đấm vào mặt, dùng dây thắt lưng, vỏ chai bia đánh Long và Trường. Tức giận vì bị tấn công, Trường rút con dao bấm trong người ra đâm một nhát vào bụng Thanh.
 
Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Thanh đã tử vong trước khi nhập viện. Các đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt ngay sau đó.
 
Tại tòa, các bị cáo cúi đầu nhận tội. Hòa thừa nhận vì mình đã “để mắt” đến N. nên không muốn cô gái này làm quen bất kỳ thanh niên nào khác. Khi thấy N. ngồi uống nước cùng Long, bị cáo không kiềm chế được nên mới nhờ Thanh cùng một số người quen gây gổ với đối phương để dành bạn gái.
 
Sau khi nghị án, Tòa nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo thành khẩn khai báo, nạn nhân Thanh cũng một phần có lỗi, bị cáo Long phạm tội khi chưa thành niên nên cần xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, Tòa tuyên mức án trên.
 
M.Phượng