- Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc giành chỗ bán cá ở chợ, Nguyễn Ngọc Hương đã
dùng kéo đâm hai người dẫn đến tử vong.
Ngày 29/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người do bị cáo Nguyễn Ngọc Hương (37 tuổi, Bình Dương) thực hiện.
Trước đó, Nguyễn Ngọc Hương và chị Trần Thị Hiếu cùng buôn bán tôm, cá tại chợ Tô Châu thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) .
![]() |
Bị cáo Lê Thị Thúy (bên trái) và bị cáo Lê Ngọc Hương tại tòa |
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9/7/2010, chị Hiếu dọn hàng cá ra phía trước gần chỗ Hương ngồi bán nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hiếu bỏ về đem chuyện kể lại với chồng.
Nghe vợ kể bị Hương đánh, chửi, không cho bán cá nữa nên hôm sau chồng Hiếu đã gọi điện cho chị gái là Lê Thị Thúy (ngụ quận 9, TP.HCM) sang giải quyết.
Ngày 10/7/2010, trong lúc bạn là Trần Thị Nga đến chơi, Thúy đã rủ người này tới nhà Hiếu chơi, chị Nga đồng ý. Tại đây, sau khi nghe Hiếu kể lại vụ việc, Thúy đề nghị em dâu dẫn đi gặp “đối thủ” để hai bên nói chuyện.
Tại chợ Tô Châu, trong lúc Hương đang bán cá cho khách thì nhóm của Thúy xông vào. Hiếu dùng tay tát Hương còn Thúy và Nga cũng dùng tay và mũ bảo hiểm đánh Hương nhiều cái.
Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Hương đã cầm cây kéo đang làm cá cho khách đâm 2 nhát vào người Hiếu và 8 nhát vào người Nga.
Thấy em dâu và bạn bị Hương đâm, Lê Thị Thúy tiếp tục lấy một cái kéo của người bán hàng bên cạnh định đâm Hương nhưng được mọi người can ngăn, Hương bỏ chạy. Hiếu và Nga được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong do vết thương quá năng.
Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hương mức án 20 năm tù về tội “giết người”, Lê Thị Thúy 1 năm 8 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Không đồng tình với phán quyết của cấp sơ thẩm, Viện kiểm sát đã kháng nghị một phần bản án, đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt với Nguyễn Ngọc Hương, đại diện hợp pháp của hai người bị hại cũng kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Hương lên mức tử hình.
Riêng Lê Thị Thúy làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Hương mang tính côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức án 20 năm tù chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.
Đối với bị cáo Lê Thị Thúy, cấp phúc thẩm nhận định bị cáo này chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến vụ án mạng trên, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ của người khác nhưng bị cáo Thúy đã lôi kéo đông người đến để trả thù, mức án 1 năm 8 tháng tháng tù là đã xem xét giảm nhẹ nên không có cơ sở xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Từ những nhận định trên, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hương mức án tù chung thân về tội “giết người”.
Đối với Lê Thị Thúy, Tòa bác kháng cáo, y án sơ thẩm 1 năm 8 tháng tù.
M.Phượng