Ngày 15/8/2013 Bộ Thông tin &
Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ đón
nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Ban Giao bưu vận và Ban
Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.
Vinh danh lực lượng giao bưu thời kháng chiến
Ban Thông tin thành lập năm 1961 và Ban Giao bưu vận thành lập năm 1962 đã làm
nên những chiến công vẻ vang, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của sự
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ban Giao bưu vận đã tổ chức tiếp nhận, vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, khí tài,
hàng hóa phục vụ chiến trường; đưa đón hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ an toàn.
Ban Thông tin liên lạc đã thiết lập được mạng lưới thông tin luôn thông suốt từ
Trung ương đến các Khu, Tỉnh với hàng trăm đài các loại; lưu thoát được hàng
chục nghìn bức điện; phục vụ hàng nghìn phiên liên lạc cho Trung ương Cục.
![]() |
|
|
Trường thông tin liên lạc vô tuyến điện Lý Tự Trọng thuộc Ban Thông tin đã đào
tạo ra trên 500 học viên báo vụ, kỹ thuật điện đài vô tuyến điện cho các chiến
trường và trên 20 học viên kỹ thuật, báo vụ cho Campuchia; tập huấn nghiệp vụ
cho hơn 100 báo vụ miền Bắc chi viện miền Nam, góp phần tăng cường, phát triển,
hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến điện khu vực Nam Bộ và cực Nam
Trung Bộ.
Trong suốt thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ, đã có 5.000 cán bộ, chiến sĩ
giao bưu, thông tin Trung ương Cục niền Nam anh dũng hy sinh, hàng nghìn người
mang thương tật suốt đời.
Năm 1975, Ban Giao bưu vận, Ban Thông tin Trung ương Cục miền Nam kết thúc sứ
mệnh lịch sử của mình.
Với những đóng góp to lớn của lực lượng giao bưu, thông tin Trung ương Cục miền
Nam, ngày 25/4/ 2013, Chủ tịch nước đã ký Quyết định 804/QĐ-CTN phong tặng danh
hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin
Trung ương Cục miền Nam.
Tiếp nối truyền thống trong
thời kì đổi mới
Những chiến công vẻ vang của Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung
ương Cục miền Nam đã góp phần hun đúc nên truyền thống “Trung thành - Dũng cảm -
Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” của ngành Bưu điện.
Tiếp nối truyền thống đó, bước vào thời kỳ Đổi mới, ngành Bưu điện đã làm nên kỳ
tích tăng tốc phát triển, đi thẳng vào công nghệ hiện đại theo hướng số hóa, xây
dựng nên mạng lưới BCVT Việt Nam hiện đại, đồng bộ, ngang tầm thế giới.
Trong thời kỳ Đổi mới, phát triển mạnh mẽ của ngành BCVT, CNH-HĐH đất nước không
thể không nhắc đến vai trò đi đầu của VNPT - doanh nghiệp chủ lực của đất nước
trong lĩnh vực VT-CNTT.
Qua hai giai đoạn tăng tốc độ phát triển (1993 – 1995 và 1996 - 2000) và giai
đoạn hội nhập phát triển từ 2001 đến nay, cơ sở hạ tầng của BCVT - CNTT Việt Nam
đã được hiện đại hóa, phát triển vượt bậc với những đóng góp nền móng quan trọng
của VNPT.
Hiện VNPT là doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng rộng lớn với 93% thị phần mạng điện
thoại cố định, gần 60% thị phần mạng di động, 75% thị phần Internet Việt Nam.
Năm 2012, VNPT đã hoàn thành tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost)
ra hoạt động độc lập, tạo điều kiện thuận lợi để cả VNPT và VietnamPost cùng
phát triển. Với VietnamPost, đây sẽ là động lực để toàn ngành Bưu chính tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ và phát triển bền vững. Với VNPT, đây là một trong những bước đi
quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh của Tập
đoàn.
Thúy Ngà
