- Sau khi Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm tòa án nhân dân có hiệu lực, việc điều động, biệt phái thẩm phán sẽ thuận lợi hơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Tưởng Duy Lượng cho biết trong buổi họp báo sáng nay (10/3) công bố lệnh của Chủ tịch nước về hiệu lực của một số pháp lệnh vừa được Thường vụ QH thông qua.

Pháp lệnh sửa đổi quy định có ba ngạch thẩm phán: thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán trung cấp và thẩm phán sơ cấp.

Theo ông Lượng, một quy định mới khác trong Pháp lệnh là chánh án TAND cấp tỉnh sẽ được điều động, biệt phái thẩm phán trung cấp, thẩm phán sơ cấp (thay vì giao toàn quyền cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao như hiện nay). Phân cấp và giao quyền như vậy cũng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và thực hiện nhiệm vụ của tòa án các cấp. "Không cần tốn kém, mất thời gian, dồn việc lên cho cấp trên", ông Lượng nói.

Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng. Ảnh: Lê Nhung
Như vậy, Chánh án Tòa án tối cao và Bộ trưởng Quốc phòng chỉ còn quyền điều động với thẩm phán cấp tỉnh.

Ông Lượng cũng cho hay, theo chiến lược cải cách tư pháp, sắp tới sẽ thành lập các tòa án khu vực. Chia ngạch, bậc thẩm phán linh động như vậy sẽ dễ dàng cho việc điều chuyển, biệt phái.

Tất nhiên, theo ông Lượng, vẫn còn phải cải cách nhiều nội dung hoạt động của ngành tòa án, nhưng sẽ phải đợi cho đến khi sửa toàn diện Hiến pháp.

Cũng trong sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Kiểm sát viên. Theo đó, Viện trưởng VKSNDTC quyết định: Điều động Kiểm sát viên từ VKSND này đến VKSND khác ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; biệt phái kiểm sát viên từ VKSND này đến làm nhiệm vụ có thời hạn tại VKSND khác ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Riêng viện trưởng VKSND cấp tỉnh có quyền quyết định điều động kiểm sát viên từ VKSND này đến VKSND khác trong phạm vi địa phương mình; biệt phái kiểm sát viên từ VKSND này đến làm nhiệm vụ có thời hạn tại VKSND khác trong phạm vi địa phương mình.

Hai pháp lệnh đều có hiệu lực thi hành từ 1/7 tới.

  • L. Nhung