HTML clipboard

- Lợi dụng chủ trương cho cán bộ giáo viên vay tiền cải thiện cuộc sống, Yểm và Tuyền đã thông đồng nhau chiếm đoạt số tiền lên đến cả tỷ đồng.

 

Ngày 30/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ liên quan đến một số cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Phú Lâm (quận 6, TP.HCM).

 

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Thị Yểm (52 tuổi, nhân viên trường Tiểu học Phú Lâm, TP.HCM) mức án 18 năm tù, bị cáo Bùi Thanh Tuyền (45 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Phú Lâm, TP.HCM) mức án 12 năm tù cùng về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “đưa hối lộ”.

 

Các bị cáo tại phiên tòa
Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Việt Phương (31 tuổi, cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Phú Lâm, TP.HCM) lãnh án 2 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

 

Theo cáo trạng, Võ Thị Yểm là nhân viên phòng thiết bị và Bùi Thanh Tuyền là giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Phú Lâm (quận 6, TP.HCM).

 

Năm 2003, lợi dụng chủ trương Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn cho vay vốn cải thiện nhu cầu đời sống cho giáo viên nhà trường, Yểm và Tuyền đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Từ năm 2003 đến năm 2007, hai bị cáo này đã thực hiện 31 đợt, lập 158 hồ sơ dưới danh nghĩa là cán bộ, giáo viên trường Phú Lâm để đến phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông – Chi nhánh Phú Lâm vay tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng. Trong 158 bộ hồ sơ trên chỉ có 4 bộ hồ sơ do hiệu trưởng nhà trường ký và đóng dấu xác nhận vay 100 triệu đồng còn lại 154 bộ hồ sơ do Yểm và Tuyền thông đồng làm giả.

 

Để “lọt lưới” quá trình thẩm định hồ sơ, Yểm và Tuyền đã đưa tiền “lót tay” cho Lê Việt Phương – cán bộ tín dụng tổng cộng gần 30 lần với số tiền 69 triệu đồng.

 

Khi vụ việc vỡ lở, Yểm và Tuyền còn nợ ngân hàng tổng cộng 768,1 tỷ đồng không có khả năng chi trả.

 

Mai Phượng