
Theo chỉ thị của UBND TP.HCM, đối tượng chi là các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị sự nghiệp không có thu, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động; một số cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc quản lý như quân đội, công an, tòa án, viện kiểm soát…
Riêng đối
với các đơn vị sự nghiệp có thu thì tùy theo khả năng, các cơ quan đơn vị tự
cân đối chi phí để chi quà Tết cho cán bộ-công nhân, viên chức.
![]() |
|
(Ảnh minh họa) |
Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông báo đề nghị các đơn vị khẩn trương tiến hành thực hiện kịp thời theo đúng tinh thần tinh thần chỉ đạo của UBND TP.
Được biết, mức thưởng dành cho giáo viên trên địa bàn TP.HCM tại các quận nội thành khá cao, đặc biệt là trường THPT, mức thưởng có thể lên tới 15 triệu đồng. Tuy nhiên, ở các trường bậc tiểu học, mầm non và các trường ngoại thành, tiền thưởng Tết không khác nhiều so với những năm trước.
Năm 2010, mỗi cán bộ - giáo viên khối các trường thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM được thưởng 600.000 đồng/người.
Khác với TP.HCM, Hà Nội không quy định mức thưởng Tết cho giáo viên mà tùy thuộc vào từng trường. Do vậy, mỗi trường có mức thưởng Tết khác nhau, có trường thưởng cao nhất là 3,8 triệu đồng, có trường, giáo viên không có tiền thưởng.
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD- ĐT Hà Nội cho biết: “Sở GD- ĐT không quy định mức thưởng Tết cho giáo viên, việc này tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của từng trường”. Mỗi trường học ở Hà Nội có cách thưởng khác nhau tùy thuộc vào kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm hàng năm của nhà trường. Do vậy, thường các trường thưởng Tết cho giáo viên tháng lương thứ 13.
-
N.Hiền
