Điều kiện tham gia câu lạc bộ siêu xe thể thao Trung Quốc (SCC) là hàng năm nộp 10.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng) phí thành viên và có chiếc “xế” đắt tiền.

Thế nào được coi “xế” đắt tiền? Năm 2011, tờ Bloomberg báo cáo rằng chiếc Porsche SE 911 (giá bán ở Trung Quốc là 220.000 USD), hay như chiếc Tramontanas 3,9 triệu USD và Bugatti Veyron 4,3 triệu USD được coi là những chiếc “xế xịn” tại Bắc Kinh.

Theo Thời báo Kinh doanh quốc tế, câu lạc bộ siêu xe hiện nay đòi hỏi các thành viên của mình phải có một chiếc xe tốt hơn so với Porsche Carrera GT, lần đầu tiên được bán tại Trung Quốc trong năm 2004 với giá 448.000 USD.

{keywords}
Các siêu xe được chụp từ quảng cáo của câu lạc bộ siêu xe thể thao Trung Quốc.

Được thành lập năm 2009, SCC chỉ là một câu lạc bộ những người đam mê xe hơi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các tiêu chí của câu lạc bộ này đã trở nên tiêu cực hơn và nó trở thành nơi để những tay chịu chơi Trung Quốc phô trương sự giàu có của họ.

Các thành viên của SCC chủ yếu là giới trẻ thích “chơi trội”, phô trương tài sản. Họ thường xuyên có những bài viết “khoe” tài sản hoặc siêu xe của mình trên mạng.
SCC đang khuấy động dư luận xã hội nước này vì tiêu chí tạo sự phân biệt giai cấp.

Một cư dân mạng đã viết: "Cảm ơn SCC. Bạn làm cho tôi hiểu rằng tôi không sống ở dưới đáy của xã hội này mà thực chất tôi đang sống tận tầng 180 dưới đáy xã hội.

Với thu nhập hiện tại, tôi chỉ có thể trở thành một thành viên của SCC sau 1.000 năm nữa. Đó là trường hợp tôi không ăn, uống hoặc chi tiêu một xu nào trong 1.000 năm đó".

Đối với nhiều công dân Trung Quốc, SCC và xe thể thao nói chung dường như là những yếu tố đại diện cho vấn đề bất bình đẳng kinh tế ở nước này.

Chẳng hạn như, khoản phí thành viên hàng tháng của SCC là gần gấp đôi mức lương trung bình hàng năm của mỗi người dân Bắc Kinh (dựa trên dữ liệu chính thức của năm 2011).

Thậm chí, nếu một người có mức thu nhập như vậy mà không phải trả thuế và không chi tiêu vào các khoản khác, thì họ vẫn mất gần 50 năm để mua một chiếc Porsche Carrera GT 448.000 USD.

Một số nghiên cứu cho rằng, chỉ số bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc vào năm 2012 lên tới 0,61. So với chỉ số trung bình toàn cầu là 0,44 thì chỉ số 0,61 nằm ở mức độ rủi ro bất ổn xã hội trên 50%.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên của SCC đều là giới trẻ hư hỏng. Tạp chí Time ước tính rằng 30% thành viên của câu lạc bộ là những doanh nhân thành đạt. Zhang Kuan, một doanh nhân ở Bắc Kinh cho hay: "Mọi người thuộc thế hệ của tôi luôn biết bản thân mình muốn điều gì tiếp theo. Tham gia vào SCC là cách chúng tôi thể hiện bản thân và sống với những giấc mơ của mình".

(Theo Kiến thức)