- Cho rằng bị ám ảnh bởi lời dụ dỗ của người bạn đồng tính, nam công nhân đã lên kế hoạch sát hại bạn lúc nửa đêm.

Ngày 12/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Tiến Tới (34 tuổi, Tuyên Quang) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Tiến Tới tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Tiến Tới và T.V.U. (SN 1983, Hậu Giang) cùng làm công nhân tại khu bãi rác và ở chung nhà trọ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Quá trình sống chung, anh U. có biểu hiện đồng tính và ngỏ lời xin Tới được “gần gũi” nhưng Tới không đồng ý.

Sau lần đề nghị không thành trên, Tới khai nhiều lần uống rượu say khi tỉnh dậy thấy đau ở “vùng nhạy cảm” trong khi đó anh U. đang đứng nhìn mình với ánh mắt khác thường.

Tháng 9/2012, Tới không ở với anh U. nữa mà dọn ra ở trọ cùng người yêu. Từ đó, quá trình làm chung giữa Tới và anh U. thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, anh U. dọa sẽ giết Tới.

Chiều 5/1/2013, trên đường đi nhậu về, Tới nhớ lại sự việc trên rồi nảy sinh ý định giết chết anh U. để khỏi bị ám ảnh. Khoảng 23h30p cùng ngày, khi anh U. đang ngủ, Tới đã lẻn vào nhà bằng lối cửa sau và ra tay sát hại.

Sau khi  gây án, Tới về nhà kể lại sự việc cho người yêu nghe và được cô gái động viên đến cơ quan công an tự thú.

M.Phượng