- Bị đánh vì không chịu mua thêm đồ nhậu, người đàn bà đã cầm dao đâm chồng dẫn đến tử vong.

Ngày 13/4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Mai (SN 1980, TP.HCM) mức án 9 năm tù về tội “giết người”.

Cáo trạng của cơ quan công tố xác định, Huỳnh Thị Ngọc Mai có chồng và hai con nhưng đã ly hôn.

Khoảng tháng 9/2013, biết anh Phan Đình Thiện là người có gia đình nhưng Mai vẫn quen biết và chung sống như vợ chồng. Quá trình sống chung, hai bên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Chiều 31/7/2014, Mai và anh Thiện mua bia về uống chung với một người hàng xóm tại phòng trọ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khi uống bia, anh Thiện phàn nàn Mai thiếu quan tâm nên vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn.

Bị anh Thiện ném lon bia vào người và đánh, Mai liền chụp con dao Thái Lan ở gần đó cầm lên hăm dọa. Được người hàng xóm can ngăn, Mai bỏ ra trước cửa phòng trọ ngồi.

Hơn 20h cùng ngày, anh Thiện lại sai Mai đi mua thêm đồ nhậu, Mai không nghe nên vợ chồng lại xảy ra cự cãi. Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Mai cầm dao đâm một nhát vào ngực chồng dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Huỳnh Thị Ngọc Mai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng