Ngày 21/4, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Lê Thị Dung (37 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân) về tội “Giết người”.

Bị cáo Dung tại tòa

Theo cáo trạng, bị cáo Dung sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Thanh Tùng, ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân. Cả hai mở quán nhậu, anh Tùng thường say rượu và điện thoại cho phụ nữ khác nên xảy ra cự cãi với Dung. Trong lúc cự cãi, Dung bị Tùng đánh.

Vụ việc được gia đình can ngăn, công an địa phương lập biên bản nhắc nhở. 

Ngày 12/9/2021, bị cáo Dung và Tùng tiếp tục xảy ra cự cãi.  Sau đó, anh Tùng vào phòng nằm nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác nên Dung tức giận.

Dung rút xăng từ xe máy ra, tạt lên người anh Tùng rồi bật lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, anh Tùng kêu cứu thất thanh. Mọi người đến dập lửa, đưa anh Tùng đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Biết tin “chồng hờ” tử vong, Dung đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Tại tòa, Dung thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dung 9 năm tù giam về tội Giết người.

T.Chí