
Ngày 19/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Lâm Kim Hiếu (39 tuổi, TP.HCM) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.
Theo nội dung vụ án, khoảng 23 giờ ngày 4/10/2010, Lâm Kim Hiếu và vợ đang ngủ thì tỉnh dậy vì tiếng nhạc karaoke lớn vang lên từ nhà người hàng xóm. Ngay sau đó, vợ chồng Hiếu sang yêu cầu người hàng xóm và anh T.L.L. tắt dàn máy để những gia đình xung quanh ngủ nhưng lời đề nghị trên không được chấp nhận, chỉ đến khi vợ Hiếu gọi điện báo công an xã thì tiếng nhạc mới tắt.
Khoảng 10 phút sau, L. lại bật nhạc lớn và hăm dọa “đứa nào lên tiếng thì lấy “hàng” chém chết” nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn.
![]() |
| Bị cáo Lâm Kim Hiếu tại toà |
Sáng hôm sau, khi Hiếu đến xưởng làm thì thấy vợ và L. đang cãi nhau về chuyện mở nhạc đêm trước nên xông vào cự cãi. Trong lúc hai bên xô xát, nghe L. lớn tiếng thách thức, Hiếu đã rút dao đâm người này dẫn đến tử vong.
Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Lâm Kim Hiếu mức án 14 năm tù về tội “giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường tổng cộng 67,1 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Sau phiên tòa, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cho rằng mức án trên quá nhẹ, đại diện bị hại đã kháng cáo bản án đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với người hàng xóm.
Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.
M. Phượng
