Thấy cô gái mình không ưa vào bếp của nhà hàng xin muối ớt về ăn trái cây Lê Lai lập tức ra tay cấm cản. Bị nhân viên khác của quán phản đối, Lai lập tức rút dao đâm người này dẫn đến tử vong.

Ngày 16/6, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Lai (31 tuổi, Phú Yên) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc từng là nhân viên phục vụ của quán ăn “Tám Bờ Sông” trên đường Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Bị cáo Lê Lại tại tòa.


Khoảng 1 giờ 30 ngày 29/1/2010, Ngọc đến quán chơi sau đó xin Phạm Hồng Để (nhân viên phục vụ quán) cho mình xin ít muối ớt, Để đồng ý nên dẫn người này vào bếp lấy muối. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi Ngọc và Để đang lấy muối liền bị Lê Lai chửi, đòi đánh và đuổi Ngọc ra khỏi quán.

Thấy Lai đang gây sự với Ngọc, anh Nguyễn Tông Đ., Trần Quang Chung đến gọi Lai ra để hỏi lý do vì sao lại hành xử như vậy, Lai bình thản cho biết “vì tao thấy ghét” thôi, hai bên lời qua tiếng lại.

Trong lúc xảy ra xô xát, Lai rút dao đâm anh Đ. một nhát vào vai trái. Chứng kiến anh Đ. bị đâm, Trần Quang Chung tức giận cầm một khúc gỗ đuổi theo đánh Lai nhưng không được, bị cáo Lai chạy đến một quán cà phê gần đó để trốn.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. Chiều cùng ngày, Lai bị bắt khi đang ở phòng trọ của một người bạn.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Lê Lai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

  • M.Phượng