- Thấy bạn bị đánh, gã thanh niên nổi máu yêng hùng đi đến can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc căn ngăn chính gã đã dùng dao đâm chết một người.

Ngày 16/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tô Như Ý (26 tuổi, Kiên Giang) mức án 18 năm tù về tội “giết người”.

{keywords}

Bị cáo Ý trong giờ nghị án

Theo nội dung vụ án, khuya 11/8/2012, Tô Như Ý, Nguyễn Hoàng Dũng (bạn của Ý), Trương Thành Liêm, Lê Hoài Phong cùng một số đối tượng ngồi uống rượu trước cổng Công ty Cự Lãm tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 1h30p sáng hôm sau, Dũng mệt nên không uống nữa. Cho rằng Dũng “hỗn láo”, Liêm kéo Ý ra ngoài nói sẽ đánh Dũng nên Ý can ngăn. Liêm không đồng ý và nói “tao đã gọi thêm người rồi”. Nghe vậy, Ý kéo Liêm vào bàn uống rượu tiếp. Lúc này, Dũng đứng lên thì bị Liêm chụp cổ áo, đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt. Huỳnh Tuấn Em là bạn Liêm ngồi gần đó cũng xông lên đánh Dũng.

Thấy bạn bị đánh, Ý chạy đến can ngăn cho bạn bỏ chạy. Tức giận, Liêm đưa tay lên định đánh Ý thì bị cáo rút cao dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào mông trái của Liêm một nhát. Cùng lúc, Huỳnh Tuấn Em chạy tới trước mặt Ý cũng bị đâm một nhát vào bụng. Gây án xong, Ý chạy xe về nhà trọ ngủ. Huỳnh Tuấn Em được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cùng ngày, Tô Như Ý bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, Ý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lý giải về động cơ giết người, bị cáo cho biết hoàn toàn không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng do thấy bạn vô cớ bị đánh, Ý can ngăn không được nên dẫn đến hành vi phạm tội.

Nhận định mức án 18 năm tù đối với bị cáo mà cấp sơ thẩm tuyên là đã xem xét, chiếu cố cho bị cáo, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.

M.Phượng