Ngày 12/3, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý đối tượng Nguyễn Duy Đồng (SN 1995, quê Bắc Ninh) từ Lạng Sơn về Bình Dương để điều tra về hành vi giết người. 

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Duy Đồng và tang vật gây án - Ảnh: Công an nhân dân

 

Theo điều tra, ngày 9/3, Đồng ngồi nhậu với anh Lương Đức Quỳnh (SN 1984, quê Thanh Hóa) tại một phòng trọ thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Đồng dùng dao đâm anh Quỳnh tử vong.

Sau khi giết người, đối tượng trốn ra Lạng Sơn, chờ cơ hội vượt biên qua Trung Quốc lẩn tránh cơ quan Công an.

Đến sáng nay, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02- Bộ Công an) đã bắt được Đồng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cùng tang vật gây án là con dao bấm.

Tại cơ quan Công an, Đồng khai nhận do mâu thuẫn nên đã đâm chết anh Quỳnh rồi bỏ trốn.

Kẻ giết 4 người ở Sài Gòn bị bắt khi đang tìm giết người thứ 5

Kẻ giết 4 người ở Sài Gòn bị bắt khi đang tìm giết người thứ 5

 Thời điểm bị công an bắt giữ, kẻ ngáo đá vừa giết 4 người đang thủ hung khí đi tìm giết người thân thứ 5.

Minh Tâm