- Bị mắng vì vô ý dẫm chân người khác trong lúc lên sàn nhảy trong quán bar, gã thanh niên không xin lỗi mà sau đó còn cầm dao giết người.

Ngày 4/3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Dương Văn Chương (30 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) và Nguyễn Bảo Quốc (37 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) cùng mức án tù chung thân về tội "giết người".

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 21/9/2011, Nguyễn Bảo Quốc, Dương Văn Chương cùng nhóm bạn tổ chức uống rượu tại một quán nhậu ở quận 10, TP.HCM. Tàn tiệc, nhóm Chương tiếp tục đến quán bar của khách sạn Đông Kinh ở số 102-104 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5 uống rượu.

Khi vào quán bar, nhóm Chương và Quốc ngồi đối diện, gần bàn của nhóm anh Lê Quang Tuấn (SN 1976). Sau đó, Chương đứng lên nhảy thì đạp trúng vào chân anh Tuấn nên bị người này mắng.

Khoảng 3h sáng hôm sau, khi nhóm anh Tuấn đứng dậy ra về, Chương và Quốc cũng đi theo. Khi nhóm anh Tuấn vừa ra đến cửa khách sạn thì bị Chương và Quốc xông vào dùng dao tấn công.

Anh Tuấn bị Chương và Quốc đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Một người khác trong nhóm anh Tuấn cũng bị Quốc đâm hai nhát nhưng chỉ gây thương tích nhẹ.

Sau khi gây án, Chương và Quốc bỏ trốn sang Campuchia. Ngày 9/11/2011, các bị cáo đến Công an TP.HCM đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng