
Theo cáo trạng, tối ngày 5/5/2013, Danh Vương (26 tuổi quê Kiên Giang) điều khiển xe máy 60V9-6313 chở theo Danh Út Đẹt từ phường An Bình về phòng trọ ở khu phố Tân Lập (P. Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Bình Dương).
![]() |
|
Bị cáo Vương trước vành móng ngựa |
Đến trước tiệm tạp hóa số 22/10 khu phố Tân Lập, Vương dừng xe để Út Đẹt vào mua card điện thoại.
Trong lúc chở Út Đẹt, Vương phát hiện Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, sinh viên năm 4 Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) từ trong tiệm đi ra.
Nhận định chính Trung là người đã ép, quẹt vào xe mình trên đường đi trước đó nên Vương liền xông tới dùng tay phải nắm cổ áo, tay trái lấy trong túi 1 con dao Thái Lan dài 20cm đâm 1 nhát vào ngực nạn nhân.
Trung bỏ chạy về hướng Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM một đoạn thì Vương đuổi kịp, tiếp tục đâm nhiều nhát khiến Trung tử vong tại chỗ.
Bỏ mặc nạn nhân, Vương chở Út Đẹt về phường Thảo Điền và vứt dao phi tang rồi trốn về Gò Quao (Kiên Giang).
Biết không thể trốn thoát, ngày 8/5/2013, Vương đến công an huyện Gò Quao tự thú.
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn trước hành vi thiếu suy nghĩ của mình, đồng thời thiết tha xin lỗi gia đình bị hại.
Tòa tuyên phạt bị cáo án chung thân và bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 140 triệu đồng.
Trần Chánh Nghĩa
