
Ngày 18/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Đạo (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) mức án 7 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 5/2010, Ngô Văn Đạo vay tiền của mẹ ruột là bà P.T.Đ.E. số tiền 1 triệu đồng để tiêu xài cái nhân và hứa với mẹ mình đúng giữa tháng sẽ mang tiền trả lại.
|
|
|
Bị cáo tại tòa |
Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, bị cáo Đạo đi thuê phòng 102 của một khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh để thực hiện hành vi tự sát. Tại đây, Đạo lại không muốn mình chết nên thay đổi quyết định không tự sát nữa mà muốn về nhà lấy quần áo để bỏ đi.
Tuy nhiên, khi thuê phòng, trong túi đã cạn sạch tiền nên Đạo xuống quầy lễ tân lục tìm chìa khóa để mở cửa khách sạn bỏ trốn khỏi phải trả tiền phòng nhưng không thấy. Ngay lúc đó, Đạo thấy ông V.V.Đ. là quản lý khách sạn đang ngủ trên ghế xếp, nghĩ là người này có chìa khóa nên Đạo rút dao đâm một nhát vào cổ ông Đ. để lấy chìa khóa mở cửa về nhà.
Nghe tiếng tri hô, kêu cứu của nạn nhân, người dân địa phương đã xông vào khách sạn bắt giữ Đạo giao cho cơ quan công an.
M. Phượng