![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Kết quả này vừa được Symantec công bố trong nghiên cứu Khảo sát hiện trạng đám mây năm 2011 của hãng tại khu vực Nam Á.
Có khoảng 78 - 85% các tổ chức hiện đang thảo luận về các mô hình đám mây khác nhau, trong đó quan tâm nhiều nhất tới vấn đề dịch vụ bảo mật trên đám mây. Nắm bắt nhu cầu này, các công ty cung cấp dịch vụ trên đám mây đang triển khai nhiều giải pháp quản lý bảo mật, dịch vụ email (như quản lý email hoặc bảo mật email), bảo mật web - dịch vụ tin nhắn tức thì (Instant Message – IM), và xác thực/ủy quyền.
Ông Anil Chakravarthy, Phó Chủ tịch cao cấp, phụ trách Mảng các sản phẩm quản lý tính sẵn sàng và lưu trữ của Symantec, cho biết: “Hầu hết các tổ chức trong khu vực Nam Á đều tin rằng việc chuyển đổi lên đám mây sẽ mang đến những lợi ích kinh tế to lớn và cải thiện vấn đề an ninh bảo mật. Dù vậy, họ cũng thể hiện sự lo ngại những dịch vụ trên đám mây sẽ mang lại những rủi ro tiềm ẩn như phần mềm độc hại (malware) và mất mát dữ liệu do sử dụng trái phép trên các hệ thống đám mây, chia sẻ những thông tin nhạy cảm một cách không an toàn, hacker trộm cắp và mất mát dữ liệu quan trọng…”.
Để đảm bảo thành công, các phòng ban CNTT cần phải lựa chọn một cách cẩn trọng các ứng dụng khi chuyển đổi lên đám mây; giám sát chặt chẽ vấn đề bảo mật, tính sẵn sàng và chi phí dịch vụ đám mây. Đặc biệt, cần đảm bảo chắc chắn rằng đội ngũ nhân viên CNTT của mình đã được chuẩn bị, đào tạo đầy đủ.
Thế nhưng trên thực tế, mới chỉ có một số ít các tổ chức (khoảng từ 13 - 17%) cho biết đội ngũ nhân viên của họ đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng chuyển đổi lên đám mây. Vẫn còn tới hơn một nửa (52%) các tổ chức nói rằng đội ngũ nhân viên CNTT của họ chưa sẵn sàng vào thời điểm này. Một phần của nguyên do dẫn tới sự chưa sẵn sàng này là thiếu kinh nghiệm, chỉ có 30% đội ngũ nhân viên CNTT trong các tổ chức có kinh nghiệm về đám mây. Hầu hết các tổ chức hiện nay đều dựa vào các đơn vị bên ngoài hỗ trợ. Khi triển khai hạ tầng lai hoặc nền-tảng-dạng-dịch-vụ (platform-as-a-service), có tới 3/4 đơn vị được khảo sát cho biết họ đang dùng dịch vụ của các đơn vị đại lý giá trị gia tăng (Value added resellers – VARs), các đơn vị tư vấn độc lập, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của các nhà cung cấp giải pháp hoặc các đơn vị tích hợp hệ thống.
Cũng theo nghiên cứu khảo sát của Symantec, khá nhiều tổ chức đã triển khai công nghệ điện toán đám mây không nhận được những kết quả/lợi ích mà họ đã mong muốn. 82% đơn vị khảo sát từng kỳ vọng đám mây sẽ giúp họ cải thiện việc cấp phát tài nguyên CNTT dễ dàng hơn, tuy nhiên chỉ có 45% nói rằng họ đạt được điều này. Ngoài ra, các kỳ vọng như bắt kịp với xu hướng công nghệ, khôi phục thảm họa và cải thiện tính linh hoạt trong CNTT cũng không có kết quả như mong đợi.
Tính đến nay, chưa tới 15% các đơn vị khảo sát cho biết họ đã triển khai thành công một mô hình đám mây. Khoảng 1/4 số tổ chức hiện đang trong giai đoạn triển khai. 2/3 tổ chức hiện vẫn ở giai đoạn đầu thảo luận, thử nghiệm hoặc thậm chí không có ý định chuyển đổi lên đám mây.
Khảo sát hiện trạng đám mây năm 2011 của Symantec tập trung vào nhiều mô hình điện toán đám mây gồm mô hình Phần-mềm-dạng-dịch-vụ tư nhân và công cộng (Public and Private Software-as-a-Service), Hạ tầng lai hoặc Hạ-tầng-dạng-dịch-vụ (Hybrid Infrastructure or Platform-as-Service), Hạ tầng tư nhân và công cộng hay Hạ-tầng-dạng-dịch-vụ (Public and Private Infrastructure or Platform-as-a-Service).
Khảo sát được tiến hành bởi Applied Research từ tháng 4 đến tháng 7/2011, với sự tham gia của các chuyên gia CNTT và các lãnh đạo cao cấp (C-level) chuyên trách về các vấn đề máy tính, hệ thống mạng và các tài nguyên công nghệ khác trong cả khu vực doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đây là một trong những cuộc khảo sát về đám mây lớn nhất trong ngành với trên 5.300 đơn vị tham gia khảo sát từ 38 quốc gia trên thế giới.
