
Theo các chuyên gia an ninh mạng của Hoa Kỳ, it nhất 100 tên miền có liên quan đến cơn bão nhiệt đới Gustav đã được đăng ký trong vòng 48 giờ qua sau khi cơn bão này đổ bộ vào khu bờ biển vùng vịnh phía đông của nước Mỹ. Điều đáng nói là rất nhiều tên miền này đã được đăng ký dưới tên của những tổ chức từ thiện “ma” hoặc các nhóm cứu trợ “có vấn đề và không minh bạch”.
Theo đài truyền hình KTAL (Shreveport, bang Louisiana), ông Tổng Chưởng lý bang Buddy Caldwell đã phải lên tiếng cảnh báo người dân về những “chiến dịch” lừa đảo có quy mô đang được tiến hành sau khi cơ bão Gustav tiến vào khu vực này.
Hôm thứ Bảy (30/8), ông Marcus Sachs – Giám đốc Trung tâm Internet Storm (ISC) thuộc Viện SANS (Software, Audit Infomation, Network Security) cũng lên tiếng xác nhận rằng một số lượng lớn các tên miền chứa các từ như “gustav”, “charity” (nhân đạo), “hurricane” (bão nhiệt đới), và “relief” (ủng hộ, viện trợ) đã được đăng ký.
“Vào thời điểm cơn bão Katrina tấn công vào New Orlean (năm 2005), hàng trăm website kêu gọi góp tiền viện trợ đã xuất hiện trên mạng và một số lớn trong đó là những website giả mạo”, ông Sachs nói, “và lần này có vẻ như những kẻ đăng ký những tên miền này cũng đang chuẩn bị cho hành động tương tự”.
Một số tên miền đã xuất hiện ngay sau khi được đăng ký nhưng nội dung thì chẳng có gì cả. Một số khác thì xuất hiện trên trang web đấu giá eBay kể cả những tên miền như: helpgustavictims.com (giúp đỡ nạn nhân Gustav) hay helpgustavvictions.net.
Rất may là một số tên miền như gustavcharity.com hay contributegustav.org đã được các tổ chức chính thống và hợp pháp sử dụng.
Chuyên gia an ninh mạng Gary Warner của trường đại học Alabama cũng đã công bố một danh sách những tên miền đã được “khoanh vùng, đánh dấu” bởi chúng có thể được sử dụng vào những mục đích đen tối. “Mỗi khi có một thảm họa thiên nhiên nào xảy ra, chúng tôi cũng cố gắng tìm kiếm những tên miền có nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo và thông báo rộng rãi”, ông Warner nói.
theo Computer World