![]() |
| Một lập trình viên tham gia cuộc thi Mobile Got Talent. |
Trao đổi về cơ hội cho các lập trình viên ứng dụng di động (smartphone, tablet…) tại thị trường Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Hữu Tuất - Giám đốc Công nghệ của Peace Soft nhận định: Thị trường smartphone đang phát triển mạnh, tuy nhiên ứng dụng di động do người Việt xây dựng vẫn ít ỏi do đây còn là lĩnh vực mới, môi trường đào tạo lập trình viên cho ngành này chưa nhiều… Chính vì thế, cơ hội còn rộng mở đối với mọi đối tượng yêu thích lập trình.
Chung quan điểm, trao đổi với ICTnews bên lề vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng lập trình di động - Mobile Got Talent” vừa kết thúc hôm 14/9, ông Trần Đình Hợp - Giám đốc VTC Academy cho hay: Giới trẻ lập trình di động Việt Nam rất sáng tạo với các ứng dụng chạy trên nền tảng Android, iOS và Windows Phone.
Đáng chú ý, tại sân chơi Mobile Got Talent, ngay cả những đối tượng không chuyên về ngành này cũng có nhiều ý tưởng tốt với sản phẩm mang tính thương mại cao.
Game Fairy War vừa dành giải đặc biệt của Mobile Got Talent là ví dụ điển hình. Đây là game được xây dựng bởi hầu hết những người không chuyên về lập trình, nhưng lại được Ban giám khảo đánh giá cao từ việc lên ý tưởng đến khâu cuối cùng hoàn thiện sản phẩm, sẵn sàng tung ra thị trường.
Cũng theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực lập trình, chính những sân chơi là các cuộc thi mở rộng cho đông đảo đối tượng tham gia (gồm lập trình chuyên nghiệp và không chuyên) sẽ là nơi để khơi gợi, phát hiện ứng dụng tiềm năng, giúp các cá nhân có cơ hội cọ xát kinh nghiệm thực tế. Đồng thời, chính các doanh nghiệp qua đó cũng có thể tìm được nhân sự, ứng dụng đạt tính thương mại cao để đầu tư.
Đáng tiếc là cho đến nay Việt
Ông Trần Thái Phi - Trưởng Phòng lập trình viên của Game Loft nhận định: Ngoài Mobile Got Talent do VTC Academy vừa lần đầu tổ chức thì thời gian qua cũng chỉ có một vài hãng, đơn vị như Nokia, Samsung… mở ra một số cuộc chơi có quy mô hạn chế, chủ yếu bó hẹp trong phạm vi các trường đại học, cao đẳng.
Trao đổi thêm, ông Trần Đình Hợp cho biết nhiều bạn trẻ là sinh viên có ý tưởng ứng dụng tốt nhưng lại gặp phải khó khăn là không có điều kiện để phát triển ứng dụng. Tham gia Mobile Got Talent 2013, các ứng dụng Android chiếm số lượng áp đảo, sau đó đến iOS và Windows Phone. Một lý do lớn dẫn đến thực tế này đó là công cụ, thiết bị để phát triển ứng dụng iOS luôn đắt đỏ, trong khi nhiều công cụ hỗ trợ nền tảng Android được miễn phí, phù hợp với đối tượng sinh viên, đối tượng lập trình không chuyên.
“Đây cũng là sự “thiệt thòi” cho nhiều bạn trẻ yêu thích lập trình nhưng không có sẵn điều kiện để phát triển”, ông Hợp bày tỏ, đồng thời cho biết trong thời gian tới, Ban tổ chức Mobile Got Talent sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng di động hỗ trợ các sinh viên, giới trẻ có sẵn ý tưởng, năng lực nhưng gặp khó khăn về phương tiện, phần mềm viết ứng dụng, công cụ thử nghiệm… để phát triển ứng dụng tham gia cuộc thi.
