Là thương hiệu hàng đầu về sơn và chất phủ, AkzoNobel tiếp tục khẳng định vị thế khi là một trong những công ty dẫn đầu bảng xếp hạng về Chỉ số phát triển bền vững Dow Jones. Trò chuyện với ông Jeremy Rowe - Giám đốc điều hành bộ phận sơn trang trí AkzoNobel khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương.

Trong năm 2010, giá nguyên liệu thô tăng lên gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và kinh doanh của nhiều công ty trong ngành sơn và chất phủ. AkzoNobel có nằm trong số đó?

 
Ông Jeremy Rowe

Năm 2010, đặc biệt là trong quý 3 và quý 4, giá cả nguyên vật liệu tăng lên đáng kể nhưng AkzoNobel, với chiến lược kinh doanh đúng đắn, đã vượt qua những khó khăn đó và đạt được các chỉ số tăng trưởng rất khả quan. Doanh thu toàn cầu của công ty tăng 12%, đạt 14,6 tỷ Euro, EBITDA (lợi nhuận trước lãi, thuế, khấu hao và hoàn nợ) tăng 16%, đạt 1,964 tỷ Euro. Trong đó, các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao như châu Á, Mỹ Latinh, Đông Âu và Trung Đông đã đóng góp hơn 40% vào doanh số của AkzoNobel toàn cầu. Cả ba mảng gồm sơn trang trí, sơn bao phủ và sản phẩm hóa chất đặc biệt đều tăng trưởng mạnh, lợi nhuận tăng, góp phần tạo nên thành công của AkzoNobel trong năm 2010.

Ngoài sự tăng trưởng ấn thượng về doanh số, AkzoNobel còn được đánh giá cao về sự tiên phong công nghệ để cho ra đời những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Là giám đốc sơn trang trí của AkzoNobel tại khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương, ông có nhận xét gì về tiểm năng phát triển của thị trường Việt Nam?

Hiện nay, AkzoNobel đang giữ vị trí số 1 trên thị trường sơn và chất phủ của toàn Đông Nam Á nói chung và giữ vị trí số 1 hoặc số 2 tại từng thị trường riêng lẻ ở khu vực này. Nhìn chung, các nước Đông Nam Á có tốc độ triển kinh tế rất nhanh. Trong đó, những nước như Indonesia và Việt Nam còn có thêm ưu thế về mặt dân số. Vì thế, chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào thị trường này.

Ngoài các con số về doanh thu, đâu là thước đo sự phát triển của AkzoNobel?

Trong 6 năm qua, chúng tôi đã dựa vào Chỉ số phát triển bền vững Dow Jones để làm chuẩn mực cho sự phát triển của tập đoàn. AkzoNobel không ngừng đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao sự bền vững trong hoạt động kinh doanh thông qua các giải pháp thân thiện với môi trường. Hiện nay, 100% các sản phẩm của AkzoNobel từ bình dân đến cao cấp đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ thân thiện với môi trường. Chúng tôi luôn đặt tiêu chuẩn phát triển bền vững là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Ông có thể cho biết mục tiêu phát triển của AkzoNobel trong năm 2011?


Các sản phẩm của AkzoNobel đều đáp ứng tiêu chuẩn về độ thân thiện với môi trường
Năm 2011, chúng tôi hướng tới việc tăng doanh thu và EBITDA của AkzoNobel toàn cầu lên 5%. Theo dự đoán, nguyên liệu thô sẽ tiếp tục tăng giá trong năm tới. Để đối phó với tình hình này, chúng tôi sẽ đầu tư nghiên cứu và áp dụng nguyên vật liệu thay thế mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ mở rộng và tăng năng suất các nhà máy. Chẳng hạn như tại Việt Nam, trong năm nay AkzoNobel sẽ đầu tư thêm vào nhà máy hiện có tại Bình Dương để tăng năng suất và giảm giá thành sản phẩm.

Ngoài các kế hoạch ứng phó với tình hình tăng giá nguyên liệu thô, AkzoNobel có những chiến lược gì để đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm 2011?

Trước hết, tôi muốn khẳng định rằng AkzoNobel toàn cầu sẽ tiếp tục phát huy ba thế mạnh của mình, đó là giá trị thương hiệu được nhiều người biết đến; bộ phận nghiên cứu và phát triển rất mạnh với đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới; công nghệ tiên tiến, sản phẩm vượt trội. Vì vậy, trong năm 2011, AkzoNobel sẽ tung ra nhiều sản phẩm mới, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cùng với việc đầu tư vào công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Thuý Ngà