Mỗi lần cho các con (5 tuổi và 7 tuổi) uống thuốc là một cực hình. Thi thoảng con bé còn nôn thốc nôn tháo.
Tôi không biết khi bé nôn thế có cần phải cho con uống thuốc tiếp không? Làm sao để cho con uống thuốc dễ dàng?
Mỹ Anh (Bắc Ninh)
Với người lớn, việc uống thuốc quá đơn giản bởi ai cũng hiểu rằng có uống thuốc mới khỏi được bệnh. Vì vậy, khi cho trẻ uống thuốc, bạn cũng cần giải thích cho trẻ việc bé bị ốm và cần phải uống thuốc để đuổi bệnh tật. Hai bé nhà bạn (một đã 5 tuổi, một đã 7 tuổi) ít nhiều sẽ hiểu được điều này.
![]() |
Với bé lên 7 tuổi, bạn có thể đặt thuốc và ly nước trước mặt nói với con rằng: “Con đã lớn cần phải biết tự uống thuốc”. Việc này sẽ tạo cho trẻ ý thức về nhiệm vụ của mình, cho trẻ biết trẻ đã lớn thì chỉ với viên thuốc nhỏ như thế thì chẳng có gì đáng sợ cả.
Với bé lên 5 tuổi, thuốc chủ yếu là dòng sirô. Để tránh bị nôn khi con uống thuốc, bạn hãy kê đầu bé cao, mặt hơi nghiêng rồi đưa muỗng thuốc vào phía bên trong cằm, không nên cho thuốc vào quá gấp cũng như lấy muỗng ra quá nhanh mà nên chờ cho trẻ nuốt hết thuốc và hãy từ từ lấy muỗng ra.
Trong trường hợp bé bị nôn hết thuốc sau khi uống không lâu, bạn phải kịp thời bổ sung lại lượng thuốc đó, nếu không sẽ không đạt hiệu quả trong điều trị bệnh.
Lưu ý khi cho trẻ uống thuốc, bạn cần tạo cho trẻ có được cảm giác thoải mái. Bởi nếu trẻ cảm thấy khó chịu, ép buộc khi uống thuốc cũng dễ làm trẻ bị nôn thuốc. Bạn không nên pha chung thuốc với sữa cho trẻ uống vì sữa có thể phản ứng với thuốc.
Chuyên gia tư vấn Kim Mai
(Theo GiadinhNet)
