gmail-labs.jpg

Công bằng mà nói,kể từ ngày chính thức ra mắt năm 2004, dịch vụ thư điện tử Gmail của Google đã “đặt ra các tiêu chuẩn vàng” cho dịch vụ webmail nói chung trên toàn thế giới. Dung lượng lưu trữ không hạn chế (trước kia mỗi hòm thư email chỉ có dung lượng khoảng 2MB), giao diện đơn giản nhưng rất tiện lợi, hỗ trợ POP3… nhưng vẫn hoàn toàn miễn phí.

Tuy biết Gmail vượt trội như vậy nhưng nhiều người vẫn chưa thể chuyển sang dùng Gmail vì họ không muốn mất toàn bộ những email đã có từ trước được lưu trong các hòm thư cũ. Ngày 13/5, Google đã quyết định bổ sung tính năng tự động “chuyển và nhập” tất cả các dữ liệu cũ (email và địa chỉ email) từ các dịch vụ webmail khác sang một tài khoản Gmail.

Gmail-2.jpg
Chọn "Setting" --> Accounts and Import
Gmail-1.jpg
Các tùy chọn: Nhập địa chỉ liên lạc, nhập email cũ, nhập email trong 30 tiếp theo, Dán nhãn cho các email được nhập về...

Tính năng mới này của Gmail có thể áp dụng đối với hầu hết các dịch vụ mail phổ biến như Yahoo, Hotmail, AOL… Hiện thời, chỉ có những hòm thư mới (tại Gmail) được khởi tạo sau ngày 13/5 mới có tính năng này nhưng Google cho biết họ sẽ tiến tới bổ sung cho tất cả các tài khoản khác. Có lẽ để đỡ bị mang tiếng “cướp khách” hoặc “cưỡng bức” người dùng đến với mình, Gmail sẽ tải những email của người dùng từ hòm thư khác về hòm thư của mình một cách từ từ (trong khoảng thời gian 30 ngày) với lý do cho rằng để người dùng có thêm thời gian quyết định có gắn bó lâu dài với Gmail hay không.