
Trung bình người dân New Zealand phải trả cao hơn khoảng từ 23% đến 46% giá trung bình của một gói cước di động của các nước thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD – bao gồm các nước phát triển như Anh, Mỹ, Áo…). Nguyên nhân là do hệ thống mạng di động tại New Zealand bị chi phối bởi hai hãng cung cấp dịch vụ Vodafone và Telecom, một cơ cấu thị trường được ví là lưỡng độc quyền.
Gói cước di động mang tên Flexi Anytime Plan của hãng Telecom là gói cước đắt nhất thế giới hiện nay. Khách hàng sử dụng gói cước này phải trả cao hơn 177% so với mức giá trung bình của gói dịch vụ di động tương tự trong các nước OECD. Theo đó, khách hàng tại New Zealand sử dụng gói cước Flexi Anytime sẽ phải trả 189.50 NZD (khoảng 102 USD) cho 450 phút sử dụng đầu tiên. Trong khi đó, gói cước dịch vụ di động tương ứng tại Mỹ khách hàng chỉ phải trả 39,99 USD cho 450 phút sử dụng đầu tiên.
Theo Luxurylaunches