Nghiên cứu mới đây của Verisite đã phân tích mạng lưới quảng cáo của Google đang cung cấp cho hơn 30 trang trong tổng số các trang web lậu tại Việt Nam. Kết quả Google và Facebook thu hút khoảng 1/5 các chi tiêu cho quảng cáo trong năm 2016, đại diện hai ông lớn đều nói rằng chính sách của hai công ty này nhằm tích cực ngăn ngừa các quảng cáo Adsense và Double Click xuất hiện trên trang web lậu.

Tuy nhiên, nỗ lực này hiện không có tác dụng ở Việt Nam khi mà nghiên cứu của Verisite cho thấy hai dịch vụ Google Adsense và Double Click đại diện cho 17% các dịch vụ của mạng lưới quảng cáo (Adnetword) đều đăng các quảng cáo của thương hiệu chính thống lên các trang web lậu. Các biện pháp ngăn chặn của Google cũng không có tác dụng ở Ấn Độ khi nghiên cứu của Verisite năm 2017 cho thấy, trong tổng số 835 trang web lậu, có tới 560 trang là có đăng quảng cáo từ các dịch vụ Google Adsense và Double Click.

Trong tháng 4, Facebook, mạng xã hội có đông người dùng nhất Việt Nam với khoảng 70% người dùng đã cam kết với Chính phủ Việt Nam sẽ ngăn chặn các nội dung xấu và độc hại góp phần xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh tại Việt Nam. Trong tháng 5, Facebook tuyên bố họ đang thuê thêm 3.000 nhân viên kiểm duyệt nội dung. Liên minh các chủ sở hữu quyền ở Việt Nam (VCA) hy vọng Facebook sẽ thực hiện các cam kết của mình để xây dựng một môi trường mạng Internet lành mạnh và an toàn thông qua việc ngăn chặn các trang Facebook được sử dụng để cung cấp các nội dung lậu, cũng như buôn bán các thiết bị phục vụ cho việc vi phạm bản quyền (ví dụ, các Box xem chương trình truyền hình vi phạm bản quyền).

Phim online lậu làm thiệt hại rất lớn tới ngành công nghiệp sản xuất nội dung. Phim lậu được coi là hệ quả của thời đại Internet với những công cụ giúp cho những kẻ vi phạm bản quyền lợi dụng kẽ hở nhằm trục lợi, hành vi này đã làm phương hại rất lớn đến giá trị nội dung của các tác phẩm. Bản quyền chính là tài sản của chủ sở hữu, ăn cắp bản quyền có thể coi là hành vi ăn cắp tài sản. Câu hỏi khiến các nhà sở hữu bản quyền nội dung luôn đau đớn là phải làm gì để bảo vệ bản quyền, bảo vệ tài sản của chính họ.

Nhiều quốc gia nhận thức rõ về sự tổn thất danh tiếng và doanh thu do các trang web chuyên đánh cắp nội dung gây ra. Các nước cũng thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn các trang web lậu và dòng tiền quảng cáo giúp duy trì hoạt động của các trang web này.

Trong một cuộc họp mới đây do Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử tổ chức, các ý kiến cho rằng, nếu các nhà mạng quảng cáo trực tuyến và các công ty quảng cáo tránh xa các trang web lậu thì lợi nhuận bất hợp pháp của các trang này sẽ không còn khiến tội phạm trở nên khó khăn hơn trong việc chi trả cho thuê máy chủ và chi phí khác.

Nhiều ý kiến khác cũng đề nghị nhà mạng tích cực hơn nữa trong việc ngăn chặn nạn vi phạm bản quyền bằng cách hợp tác với các chủ sở hữu quyền để thực hiện những biện pháp như: Cắt hợp đồng cho thuê đường truyền, máy chủ khi phát hiện ra những trang web vi phạm. Cơ quan quản lý tên miền có thể thu hồi tên miền đối với các trang web vi phạm. Với nỗ lực này chắc chắn sẽ ngăn chặn các trang web lậu thu lợi từ quảng cáo, đồng thời ngăn chặn nạn đánh cắp nội dung trực tuyến.