| |
| Thông số máy tính bảng Nexus 7 bản 2013. Ảnh: The Verge |
>> Đang tường thuật sự kiện “Bữa sáng với Sundar Pichai”
Nexus 7 phiên bản 2013 được xem là thiết bị được giữ bí mật tệ nhất sau khi một loạt hình ảnh, tin tức về cấu hình cũng như giá bản sản phẩm bị rò rỉ liên tục trên Internet. Đây cũng là “đàn em” của Nexus 7 phiên bản 2012 rất được ưa chuộng.
Nexus 7 phiên bản 2013 dùng màn hình 7 inch, chạy hệ điều hành Android 4.3, có bước tiến về cả màn hình lẫn bộ xử lí so với Nexus thế hệ đầu. Mức giá khởi điểm của thiết bị là 229 USD (4,88 triệu đồng) (bản 16GB), cao hơn một chút so với giá 200 USD của Nexus 7 đời 2012.
Chi thêm gần 30 USD, bạn sẽ có được màn hình “1080p đích thực” với độ phân giải 1900x1200 pixel, mật độ điểm ảnh 320 ppi (cao hơn 50% so với Nexus 7 thế hệ đầu và thậm chí còn hơn cả Nexus 10). Đây là màn hình 7 inch có “độ phân giải cao nhất thế giới”, theo Google.
Ngoài ra, bạn có được chip Snapdragon S4 Pro tương tự smartphone Nexus 4 xung nhịp 1.5GH, RAM 2GB, card đồ họa Adreno 320.
Dù màn hình 7 inch giữ nguyên kích thước, Nexus 7 đời 2013 mỏng hơn 2mm và nhẹ hơn 50g so với bản 2012. Mặt sau máy là máy ảnh 5MP có thể quay phim 1080p, mặt trước là webcam 1.2MP. Một số thay đổi khác bao gồm đèn tín hiệu LED ở phía trước dịch chuyển sang phải một chút và cổng SlimPort được thêm vào, đồng nghĩa với việc bạn có thể phát video HD trên tivi. Các kết nối bao gồm Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, hỗ trợ sạc không dây. Về pin, Google hứa hẹn Nexus 7 có thể xem video HD liên tục 9 tiếng, duyệt web 10 tiếng tương tự iPad.
Có hai phiên bản Wi-Fi và LTE. Phiên bản 16GB có giá 229 USD, bản 32GB có giá 269 USD (5,7 triệu đồng) và bản 32GB LTE giá 349 USD (7,4 triệu đồng). Tại Mỹ, thiết bị được bán tại các hãng bán lẻ như RadioShack, Walmart, Amazon và Best Buy từ ngày 30/7. Các nước khác như Anh, Đức, Nhật, Canada, Tây Ban Nha, Pháp, Úc và Hàn Quốc phải chờ vài tuần tới.
Theo GSMArena