![]() |
Google mới đây vừa ra mắt News Lab (tạm dịch: phòng tin tức), một website mới giúp kết nối các phóng viên báo chí với các chương trình, dữ liệu, cũng như các công cụ khác nhằm giúp phóng viên nâng cao chất lượng tin bài.
Trang web của Google tích hợp các công cụ cũng như hướng dẫn phóng viên sử dụng các sản phẩm của hãng tìm kiếm để hỗ trợ cho bài viết. Ngoài ra, phóng viên có thể truy cập vào phiên bản mớicủa dịch vụ Google Trend mà hãng ra mắt cách đây ít ngày. Giới báo chí sẽ được hướng dẫn sử dụng các dịch vụ như Google Maps, Search, YouTube, và Trends để theo dõi các câu chuyện theo thời gian thực. Google cũng sẽ hướng dẫn họ tối ưu cho bài viết để thu hút sự chú ý, đồng thời phân phối tin tức trên các kênh của họ.
Video giới thiệu News Lab:
News Lab chỉ là một trong số hàng loạt sản phẩm mà Google ra mắt gần đây nhằm đẩy mạnh hợp tác với giới báo chí. Hôm 19/6, hãng giới thiệu Kênh video chuyên về tin tức chính thống có tên YouTube Newswire. Google nhận thấy rằng trong vô vàn video được tải lên YouTube mỗi ngày, thật khó để xác định được video nào là thật, video nào giả, thông tin trong video có chính xác hay không. YouTube Newswire ra đời như kết quả của sự hợp tác giữa Google và hãng tin Storyful, có nhiệm vụ chuyên đi xác thực các thông tin đăng trên YouTube. Các video có thông tin đúng sẽ được đánh dấu là "đã xác thực" và có độ tin cậy cao.
Như vậy, Google và các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Facebook và Apple, đang xem truyền thông và báo chí như một nguồn đầu tư cho chính mình. Facebook năm ngoái vừa ra mắt Facebook Newswire, một trang tổng hợp tin tức được chính các nhà báo lựa chọn và đã được xác minh, kiểm chứng độ chính xác. Hồi tháng trước, mạng xã hội này còn giới thiệu thêm "instant articles" để quản lý các bài báo, nội dung của các nhà xuất bản ngay trong News Feed; nhờ đó, người dùng khi click vào đường link bài viết trên News Feed có thể đọc nó một cách nhanh chóng.
Apple cũng bắt đầu tham gia "cuộc chơi" kiểm soát tin tức bằng dịch vụ Apple News sẽ ra mắt cùng iOS 9vào tháng 9 tới đây. Đó là những dấu hiệu cho thấy các ông lớn công nghệ đang muốn trở thành một nền tảng thông tin, trong khi đó giới báo chí đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát việc phát hành tin tức đến độc giả.
