Ảnh: AP

Google kêu gọi chống kiểm duyệt Internet

ICTnews - Khá thờ ơ với chính quyền, nay Google phải nhờ đến chính phủ Mỹ để chống lại cuộc chiến kiểm duyệt Web đang diễn ra rầm rộ trên toàn cầu.

Đại gia tìm kiếm trực tuyến muốn các quan chức thương mại Mỹ xem những hành động kiểm duyệt Internet như những rào cản thương mại quốc tế, tương tự như các “chướng ngại vật” đối với nền thương mại toàn cầu.

Với Google, việc các chính phủ, đặc biệt tại châu Á và Trung Đông, kiểm duyệt Net là mối đe doạ tiềm ẩn với mô hình kinh doanh lấy quảng cáo làm trung tâm của hãng. Do đó, Google muốn các chính phủ xem xét vấn đề ở góc độ kinh tế, chứ không chỉ về chính trị.

“Không hề “ngoa” khi nói kiểm duyệt là rào cản số 1 với thương mại”, Andrew McLaughlin, giám đốc chính sách cộng đồng và quan hệ chính phủ của Google, nói. Một đại diện của Google cho biết McLaughlin đã gặp các quan chức của văn phòng đại diện thương mại Mỹ nhiều lần trong năm 2007 để thảo luận vấn đề này.

Tuy nhiên, đầu năm nay Google đã đồng ý để Trung Quốc - nơi có số người dùng Internet lớn thứ hai thế giới - kiểm duyệt các website của hãng tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, Google đã bảo vệ cho hành động của họ trong trường hợp này, nói rằng chính phủ Trung Quốc lấy kiểm duyệt làm điều kiện để cho phép người dùng Trung Quốc được truy cập vào các website của Google. Trung Quốc có một “bức tường lửa” có thể làm chậm hoặc ngăn không cho người dùng nước họ đến với những website nước ngoài chưa kiểm duyệt.

YouTube - đích kiểm duyệt của các nước

Kiểm duyệt nội dung trực tuyến đã tăng mạnh trong 5 năm qua. Một nghiên cứu được OpenNet Initiative đưa ra tháng trước cho thấy 25/41 quốc gia tham gia kiểm duyệt Internet. Đó là mức tăng khủng khiếp so với chỉ 2-3 nước hồi năm 2002.

Trong đó, YouTube của Google đã trở thành mục tiêu chung của kiểm duyệt. Hồi tháng 3 Thổ Nhĩ Kỳ đã phong toả trang chia sẻ video này trong 2 ngày sau khi có lời phàn nàn rằng một số clip đã xúc phạm người cha sáng lập ra nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Thái Lan cũng đang tiếp tục đóng cửa YouTube sau những video xuất hiện hồi tháng 4.

Các blogger ở Morocco cho hay cuối tháng 5 họ không thể truy cập vào YouTube sau khi có những video nói về chính sách của đất nước đối với người Western Sahara, một thuộc địa mà Morocco thống trị vào năm 1975.

Vin vào thương mại tự do để đấu tranh

Nguồn cơn dẫn đến ý tưởng chống kiểm duyệt của Google là cách đây 2 năm, Timothy Wu, giáo sư Trường Luật Columbia, cho rằng tải một trang web đặt ở nước ngoài nghĩa là nhập khẩu một dịch vụ.

Xoáy vào điều đó, Google tận dụng luôn các thoả thuận thương mại để chống kiểm duyệt, trong đó có điều khoản đảm bảo thương mại tự do trong ngành “dịch vụ thông tin”. Đúng như các công ước thương mại, các điều khoản tự do thương mại sẽ kêu gọi trọng tài phân xử nếu có vi phạm.

Mỹ đã có thoả thuận thương mại với Morocco và đã tiến hành thương thuyết với Thái Lan từ năm 2004.

Tuy nhiên, giáo sư Timothy Wu cho rằng ở đây các chính phủ không vi phạm khi họ không phong toả toàn bộ website hay toàn bộ ứng dụng, như gọi điện qua Internet, mà họ chỉ lọc những nội dung cụ thể.

Giáo sư Wu nói, theo luật của Tổ chức thương mại thế giới, các quốc gia có thể hạn chế thương mại vì lý do an ninh đất nước hoặc đạo đức công cộng.

Theo các nhà quan sát, tự do biểu lộ là điểm “đắt hàng” của những công ty như Google. Lọc và kiểm duyệt sẽ phá hỏng giá trị sản phẩm của họ.

Trong khi đó, những nố lực tăng trưởng toàn cầu của Google vẫn tiếp tục. YouTube cho biết họ có kế hoạch mở rộng hoạt động sang 9 quốc gia nữa, trong đó có Braxin, Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan. Đây sẽ là những website YouTube mang ngôn ngữ địa phương và nhấn mạnh vào những video vì lợi ích đất nước.

Tại Trung Quốc, nơi Google xếp thứ 2, sau website “chủ nhà” Baidu.com, Google tuyên bố sẽ tăng cường đầu tư để tạo ra nhiều thông tin hấp dẫn hơn với người dùng Trung Hoa.

Huyền Thương

Theo AP