Google đang cân nhắc việc tự chế tạo vi xử lý máy chủ của riêng mình với sự giúp đỡ của công ty ARM của nước Anh, thông tin trên Bloomberg cho hay.
Hiện gã khổng lồ tìm kiếm là một trong 5 khách hàng lớn nhất của Intel. Việc tự thiết kế và sản xuất chip dự trên cấu trúc ARM sẽ giúp Google quản lý tốt hơn sự phối hợp giữa phần cứng và phần mềm trong hệ thống của mình.

Gần đây, Apple cũng đã có sự thay đổi nhà sản xuất chip cho thiết bị iPhone và iPad của hãng.
Bất kỳ thay đổi nào được tạo ra từ việc tự thiết kế và sản xuất chip cũng sẽ giúp Google nâng cao hiệu quả của việc quản lý trung tâm dữ liệu khổng lồ của hãng này. Điều này cũng đem lại lợi thế cạnh tranh của Google so với các đối thủ như Facebook hay Amazon.
Nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg rằng, hiện tại, Google vẫn chưa có quyết định rõ ràng về vấn đề này. Người phán ngôn Liz Markman của Google nói rằng: “Chúng tôi đang tích cực thực hiện thiết kế cơ sở hạ tầng tốt nhất thế giới. Nó bao gồm cả việc thiết kế phần cứng lẫn thiết kế phần mềm”. Tuy nhiên, Liz không xác nhận thông tin Google tự thiết kế chip dựa trên nền tảng ARM.
Bộ vi xử lý dựa trên cấu trúc ARM từ Qualcomm, Samsung đã đánh bật Intel khỏi địa bàn chip di động và máy tính bảng. Do vậy, nếu như Google quyết định tự thiết kế bộ vi xử lý máy chủ theo cấu trúc ARM thì thị trường của Intel sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Cổ phiếu của Intel ngay lập tức bị sụt giảm sau tin đồn, trong khi đó, cổ phiếu của ARM thì tăng vọt.
Việc Google tự thiết kế và sản xuất chip có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian bởi lẽ những lợi ích mang lại là rất lớn, ngay cả khi Google có thể tìm thấy những điều khoản có lợi hơn trong hợp đồng với Intel.
“Khi chip dành cho máy chủ của ARM rẻ hơn, tiêu tốn ít điện năng hơn và yêu cầu làm mát thấp hơn so với chip của Intel thì nó sẽ rất hấp dẫn đối với Google”, nhà phân tích Tom Gidley-Kitchin của Charles Stanley nói với Reuters.
Lê Văn (Theo Digital Trend)