Góp phần bình ổn giá thị trường

ICTnews - Trong 7 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng tới 6,19% do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Một trong những giải pháp hữu hiệu để bình ổn giá là tập trung giảm giá hợp lý các lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ chủ đạo. Ngay sau khi Chỉ thị 18 ngày 1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, VNPT là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện giảm cước một loạt các dịch vụ viễn thông. Cụ thể từ 1/9/2007, VNPT giảm từ 12 đến 25% cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đi và giảm 20 đến 50% cước thuê kênh trong nước và quốc tế.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia nghiên cứu thị trường, đợt giảm cước trên là một trong những hoạt động góp phần bình ổn giá thị trường. Bên cạnh các mục đích như hạ giá thành nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đây còn là động thái hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức phát triển hoạt động viễn thông, CNTT, Internet.

Đối với nhiều khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp, cước phí dịch vụ thuê kênh trong nước, quốc tế, gọi đi quốc tế… là một trong những chi phí đầu vào lớn. Và chắc chắn, khi mức cước dịch vụ này hạ giá thì nhiều dịch vụ, sản phẩm khác trên thị trường sẽ buộc phải giảm giá theo. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông không thuộc VNPT, việc VNPT hạ giá cước thuê kênh cũng sẽ gián tiếp thúc đẩy các doanh nghiệp này hạ giá thành dịch vụ của mình. Như vậy mục tiêu đợt giảm cước này của VNPT đã góp phần tích cực vào việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá trong lĩnh vực BCVT và tạo ra hiệu ứng cho nhiều doanh nghiệp khác bình ổn giá cả kìm chế lạm phát.

Có thể thấy, trong đợt giảm giá này của VNPT, người tiêu dùng và doanh nghiệp cùng được lợi. Trước hết phải kể đến là những nhà khai thác “con” trong lĩnh vực BCVT, CNTT, bởi chi phí thuê kênh viễn thông hiện nay là một chi phí đầu vào khá lớn ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành dịch vụ BCVT của doanh nghiệp. Khi chi phí đầu vào cao, tất yếu giá thành của sản phẩm cung cấp tới khách hàng sẽ bị đội lên. Theo thống kê hiện nay, mức giá thuê kênh tại Việt Nam hiện cao hơn Singapore, Malaysia, tương đương Philipin nhưng lại thấp hơn Thailan và Indonesia. Với mức giảm cước thuê kênh của VNPT áp dụng từ 1/9/2007, doanh nghiệp thuê kênh sẽ cắt giảm được 20 đến 50% chi phí thuê kênh tuỳ theo tốc độ kênh. Giảm chi phí đầu vào, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng sẽ được sử dụng các dịch vụ viễn thông giá thấp, chi phí sẽ giảm một phần đáng kể. Đối với khách hàng khi sử dụng dịch vụ gọi trực tiếp chiều đi quốc tế sẽ được giảm từ 12 – 25% cước phí với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng như gọi IDD, 171, 1717, 1719... Cũng với dịch vụ này, kể từ đầu tháng 9/2007 VNPT bắt đầu áp dụng tính cước từ 2 vùng cước thành 1 vùng.

Là doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế, trước đây VNPT không thể tự ý điều chỉnh giá cước dịch vụ của mình khi chưa có sự cho phép của Bộ chủ quản. Bắt đầu từ tháng 3/2007, QĐ 39/2007/QĐ-TTg ra đời cho phép các doanh nghiệp  được chủ động trong việc điều chỉnh cước dịch vụ của mình, tạo sự công bằng cũng như sự cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp BCVT.

Với quyết định này, bên cạnh việc áp dụng công nghệ mới để phát triển dịch vụ, VNPT sẽ có điều kiện để chủ động đưa ra nhiều mức giá ưu đãi, cạnh tranh cho thị trường viễn thông Việt Nam mà đợt giảm cước một số dịch viễn thông đầu tháng 9 vừa qua là một ví dụ.         

XL

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 83 ngày 15/10/2007