
Nhiều dịch vụ, sản phẩm mới
Ngày 3/6/2008, dịch vụ Wimax đầu tiên tại TT.Huế, do Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam (VNPT) đầu tư đã được thử nghiệm để phục vụ Festival Huế 2008. Dịch vụ Wimax của VNPT còn có hệ thống IP-camera cố định ở một số điểm xung quanh lễ hội. Đại diện Viễn thông TT.Huế cho biết: Sau phục vụ Festival, VNPT sẽ xin Bộ TT&TT cấp phép để duy trì dịch vụ này thêm 6 tháng nữa, nhằm giúp người dân TP.Huế có điều kiện tiếp xúc và sử dụng thành thạo dịch vụ này.
Trung tâm Công nghệ phần mềm TT.Huế (Huế CIT) cũng giới thiệu 2 kiốt thông tin điện tử và 10 bản đồ điện tử đặt tại các đường chính trong thành phố để phục vụ du khách. Tại kiốt thông tin có một màn hình vi tính 17 inch cảm ứng, du khách đặt ngón tay vào màn hình sẽ hiện lên các thông tin cần thiết về Festival và những thông tin liên quan đến Huế. Giao diện màn hình được chia làm 2 nhóm: Nhóm hỗ trợ giới thiệu Festival và nhóm thông tin giới thiệu cung cấp cho du khách về Huế. Du khách sẽ biết nhanh nhất các thông tin cần thiết về điểm lưu trú, nhà hàng, nơi diễn ra lễ hội, các danh lam thắng cảnh…
Đầu tư mạnh cho thông tin truyền thông Festival
VNPT đã đầu tư hơn 580 triệu đồng phục vụ công tác thông tin liên lạc tại Festival Huế 2008, đồng thời hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị truyền thông, CNTT và viễn thông tại Trung tâm Thông tin Báo chí Festival Huế 2008, từ 10/5 đến hết Festival (11/6/2008). Với 30 máy tính kết nối mạng, hệ thống máy in, photocopy, đây sẽ là địa điểm tác nghiệp, cập nhật thông tin của các phóng viên báo chí.
Ngày 2/6, Intel cũng khai trương Trung tâm truy xuất thông tin miễn phí dành cho khách du lịch tại 19 Lê Lợi, TP. Huế. Toàn bộ hệ thống gồm 12 máy tính để bàn và 8 máy tính xách tay với đầy đủ cơ sở hạ tầng mạng ADSL, hệ thống kết nối không dây. Các công ty thông tin di động Vinaphone, MobiFone và Viettel cũng tăng cường thêm 7 trạm BTS cơ động phục vụ tại các điểm diễn ra lễ hội và nơi tập trung đông người.
Ông Hồ Xuân Phán, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh TT.Huế, cho biết: Các Festival trước, Ban tổ chức đã rất thành công trong công tác thông tin truyền thông. Nhưng đến kỳ Festival này, ngành thông tin truyền thông không chỉ góp sức cho Festival thành công, mà còn khẳng định khả năng ứng dụng những công nghệ truyền thông tiên tiến với bạn bè thế giới.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 45 ra ngày 5/6/2008